Vợ Thiếu tá biên phòng hy sinh được đặc cách tuyển dụng giáo viên mầm non

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa xét đặc cách tuyển dụng giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon, là vợ Thiếu tá biên phòng Vi Văn Nhất hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét đề nghị của UBND huyện Thường Xuân về việc xét đặc cách việc tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon (SN 1992) là vợ Thiếu tá đã hy sinh Vi Văn Nhất.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục hiện hành theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả với chủ tịch UBND tỉnh.

Chị Lương Thị Chon (SN 1992, trú xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) trình độ chuyên môn Trung cấp sư phạm mầm non là vợ Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ đặc nhiệm đội phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh ngày 3/6 trong lúc truy bắt tội phạm tại khu vực biên giới.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn và giám sát việc tuyển dụng

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn và giám sát việc tuyển dụng

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào chiều 3/6 khi tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa cùng Đồn Biên phòng Bát Mọt tuần tra tại km131 khu vực biên giới phát hiện người đàn ông mang túi vải nên tiến hành kiểm tra.

Khi đang tiến hành kiểm tra thì bị một đối tượng nấp phía sau dùng súng bắn về phía lực lượng biên phòng khiến 3 đồng chí bị thương. Do mất quá nhiều máu đến 18 giờ cùng ngày Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh.

Trần Nghị

Từ khóa: Thanh Hóa Tuyển dụng đặc cách Giáo viên mầm non UBND tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Chon Thiếu tá Vi Văn Nhất Hy sinh khi làm nhiệm vụ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vo-thieu-ta-bien-phong-hy-sinh-duoc-dac-cach-tuyen-dung-giao-vien-mam-non-post307995.info