Vợ Thủ tướng UAE mang gần 40 triệu USD sang Đức xin tị nạn

Sự việc này được đánh giá là sẽ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và UAE.

Bà Haya Al Hussein khi còn hạnh phúc bên chồng (ảnh Pinterest)

Bà Haya Al Hussein khi còn hạnh phúc bên chồng (ảnh Pinterest)

Theo trang DailyMail của Anh, vợ của Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, được cho là đã trốn khỏi Các tiểu Vương quốc Ả rập để bỏ ra nước ngoài với số tiền hơn 39 triệu USD sau khi hôn nhân tan vỡ.

Công chúa Haya Al Hussein được cho là tìm cách ly dị sau khi đến Đức xin quy chế tị nạn chính trị.

Nguồn tin được trang báo mạng của Anh trích dẫn cho hay, một nhà ngoại giao Đức đã giúp công chúa 45 tuổi Al Hussein trốn khỏi Dubai.

Có những thông tin cho rằng bà Haya Al Hussein đã mang theo con trai Zayed 7 tuổi và con gái Al Jalila 11 tuổi đến Châu Âu.

Người ta cho rằng các nhà chức trách Đức đã từ chối yêu cầu cho hồi hương vợ của Thủ tướng kiêm Phó Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Sự việc này được đánh giá là sẽ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và UAE.

Ông Sheikh Mohammed đã thể hiện tức giận trong một thông tin đăng trên Instagram, theo đó tố cáo sự phản bội của vợ.

Công chúa Haya kết hôn với tỉ phú Sheikh Mohammed năm 2004. Việc hôn nhân của ông chấm dứt là một đòn mới giáng vào nhà lãnh đạo Dubai sau khi con gái ông là Latifa bin Mohammed Maktoum, 33 tuổi, đã tìm cách rời bỏ đất nước trước khi bị bắt trên một con thuyền ngoài khơi Ấn Độ.

Một số báo cáo cho rằng Latifa bin Mohammed Maktoum đang bị giam giữ ở Dubai.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vo-thu-tuong-uae-mang-gan-40-trieu-usd-sang-duc-xin-ti-nan-d425849.html