Võ thuật tô điểm mùa xuân

Nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn đã tổ chức Hội thi diễn võ thuật mừng Đảng mừng Xuân. Đây là sân chơi bổ ích, tạo động lực, khí thế để phát triển phong trào võ thuật ở xứ núi Tri Tôn trong năm mới.

Các đội mang đến nhiều bài biểu diễn đẹp mắt

Trong những ngày khắp nơi rộn ràng các hoạt động chào năm mới, huyện Tri Tôn tổ chức Hội thi diễn võ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý. Đây là năm thứ 3 hoạt động này được tổ chức với sự tham dự của 6 câu lạc bộ (CLB) võ thuật đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, là: CLB võ cổ truyền Cô Tô, CLB võ cổ truyền Tà Đảnh, CLB võ cổ truyền số 10 (Tà Đảnh), CLB Vovinam Tà Đảnh, CLB Taekwondo Vĩnh Phước, CLB Taekwondo nhà thiếu nhi huyện Tri Tôn.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Thái Quốc Bình chia sẻ: “Với quá trình phát triển võ thuật của các địa phương, chúng tôi đã xây dựng phong trào tập luyện khá bài bản, đáp ứng nhu cầu của các em thiếu nhi. Hiện nay, các môn võ phát triển khá đa dạng trên địa bàn huyện đã giúp chúng tôi nảy sinh ý tưởng thực hiện một hội thi diễn võ thuật, nhằm đề cao tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các môn phái. Những năm trước, các đội chủ yếu biểu diễn để tạo khí thế. Năm nay, chúng tôi thêm vào yếu tố thi diễn để kích thích các đội tranh tài, mang đến những bài biểu diễn đẹp mắt phục vụ người xem”.

Ban tổ chức hội thi quy định, các đội cần thực hiện bài biểu diễn trong khoảng 10-15 phút với sự tham gia ít nhất của 8 vận động viên. Đây là yếu tố cần thiết nhằm đảm bảo tính đẹp mắt cho các bài biểu diễn. Vì là hoạt động đề cao tính biểu diễn nên đòi hỏi các đội tập luyện nghiêm túc để các thành viên có thể kết hợp các động tác đồng điệu với nền nhạc. Thực tế cho thấy, võ thuật vốn đề cao tính mạnh mẽ nhưng khi kết hợp với nền nhạc lại trở nên mềm mại, uyển chuyển, tạo nên sự thú vị nhất định cho người xem.

Chủ nhiệm CLB võ cổ truyền xã Cô Tô Nguyễn Trần Hữu Cảnh chia sẻ: “Quá trình tập luyện của các thành viên trong đội biểu diễn kéo dài khoảng 1 tuần. Tôi chủ động lựa chọn các cá nhân xuất sắc của CLB và nắm vững động tác bài quyền để quá trình biểu diễn không xảy ra sai sót. Vì bài biểu diễn đề cao tính đẹp mắt, đồng điệu nên các thành viên phải tích cực tập luyện để đạt được sự nhuần nhuyễn nhất định. Năm trước, chúng tôi đạt được giải ba. Năm nay, chúng tôi đứng thứ nhì và sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao thành tích trong năm tiếp theo”.

Anh Cảnh thông tin thêm, các thành viên trong đội biểu diễn rất hào hứng, bởi bên cạnh tác dụng rèn luyện sức khỏe thì võ thuật còn phát huy thêm tính thẩm mỹ. Được biểu diễn trên nền nhạc, các em cảm thấy khá phấn khởi, vui vẻ. Sau Tết, các thành viên của CLB võ cổ truyền Cô Tô lại trở về với hoạt động tập luyện thường nhật, hướng tới mục tiêu giành các thứ hạng cao ở những giải đấu cấp huyện và cấp tỉnh. Bản thân anh Cảnh tiếp tục truyền lửa đam mê đến các em thiếu nhi, góp phần phát triển phong trào võ thuật của huyện nhà.

Trong thời tiết se lạnh những ngày xuân, các bậc phụ huynh đều cảm thấy phấn khởi khi đưa con em đến tham dự hội thi diễn võ thuật mừng Đảng, mừng Xuân. Niềm vui lớn nhất của họ chính là thấy con em mình được tham gia sân chơi bổ ích, phục vụ nhu cầu thưởng thức của mọi người. Sau những bài biểu diễn đẹp mắt, CLB Vovinam Tà Đảnh đoạt giải nhất, CLB võ cổ truyền Cô Tô xếp thứ 2, CLB Taekwondo Vĩnh Phước xếp thứ 3 và các đơn vị còn lại đồng giải khuyến khích

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Thái Quốc Bình xác định: “Năm tới, chúng tôi sẽ có bước chuẩn bị sớm, giúp các đơn vị có quá trình tập luyện lâu dài, mang đến những bài biểu diễn chất lượng hơn. Qua đó, phục vụ nhu cầu thưởng thức của người xem, tạo động lực cho năm mới và đa dạng hóa các sân chơi võ thuật trên địa bàn huyện Tri Tôn”.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vo-thuat-to-diem-mua-xuan-a263793.html