Võ thuật VN ở Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng thế giới

Sự kiện VGLF đầu tiên diễn ra ngày 30 và 31-3 tại lâu đài Salomon de Rothschild, Paris (Pháp) sẽ là bước đi đầu tiên cho một chiến lược quốc gia để thu hút, kết nối tài năng người Việt và gốc Việt trên toàn thế giới.

Sự kiện VGLF đầu tiên diễn ra ngày 30 và 31-3 tại lâu đài Salomon de Rothschild, Paris (Pháp) sẽ là bước đi đầu tiên cho một chiến lược quốc gia để thu hút, kết nối tài năng người Việt và gốc Việt trên toàn thế giới.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ Việt Nam cũng như đại diện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có ảnh hưởng tại Việt Nam lẫn trên toàn thế giới.

TS Võ Danh Hải và GS Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng thế giới.

TS Võ Danh Hải và GS Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng thế giới.

Các đại biểu dự Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng tầm thương hiệu Việt Nam, về vai trò của mạng lưới nhân tài toàn cầu trong phát triển quốc gia và xây dựng thương hiệu quốc gia, các giải pháp nâng cao thương hiệu quốc gia từ văn hóa, giáo dục đến con người.

Tại diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề cũng sẽ được tổ chức, tập trung vào hai vấn đề chính là Sản phẩm Việt (trong đó có nông nghiệp công nghệ cao và du lịch thông minh) và Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển (bao gồm các vấn đề về công nghệ – kỹ thuật và chính sách).

Các chuyên gia thảo luận sôi nổi tại diễn đàn.

Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2019 tập hợp các nhân vật có tầm ảnh hưởng,với niềm đam mê và tham vọng xây dựng thương hiệu Việt Nam. Sự kiện này cũng kỳ vọng sẽ giúp tài năng Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện duy nhất của thể thao Việt Nam tham dự tại Diễn đàn này là Tiến sĩ, Nhà báo Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới (World Martial Arts Union – WoMAU). Ông Hải từng là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam trong giai đoạn 2007-2012, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới trong giai đoạn 2008-2016. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh phía Nam báo Thể thao Việt Nam (Tổng cục TDTT), Trưởng Ban biên tập chuyên trang báo điện tử Võ Thuật (VoThuat.vn), Xe và Thể Thao (XevaTheThao.vn)...

Những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, với niềm đam mê và tham vọng xây dựng thương hiệu Việt Nam.

Tiến sĩ Võ Danh Hải đã có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu, quảng bá và thuyết phục để Hội đồng thể thao châu Á (OCA) đồng ý đưa Vovinam – môn võ thuật dân tộc Việt Nam vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á trong nhà ASIAN Indoor Games III (2009), SEA Games 26 tại Indonesia và 27 tại Myanmar.

Ông Võ Danh Hải là một trong những người có tầm ảnh hưởng và đóng góp vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua môn võ thuật truyền thống Vovinam – Việt Võ đạo với số lượng môn sinh hàng triệu người với hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Võ Danh Hải hiện còn là cố vấn cao cấp của nhiều liên đoàn võ thuật tại Việt Nam như Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật Quân đội… Ông cũng là thành viên Hội đồng Khoa học - Khoa Khoa học Thể thao của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Bài, ảnh: ANH THƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vo-thuat-vn-o-dien-dan-nguoi-viet-co-tam-anh-huong-the-gioi-824841.html