Vợ Tổng thống Ukraine mắc COVID-19

Olena Zelenskiy, phu nhân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, nhận kết quả dương tính với COVID-19, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Âu này.

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelenskiy. Ảnh: UNIAN

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelenskiy. Ảnh: UNIAN

"Tôi vừa nhận kết quả dương tính COVID-19. Đây là thông tin đầy bất ngờ. Tôi cảm thấy khỏe và đang được điều trị ngoại trú, cách ly khỏi các thành viên trong gia đình để không gây nguy hiểm cho họ", bà Olena Zelenskiy ngày 12/6 thông báo, theo KievPost.

Chồng bà, Tổng thống Zelenskiy và hai con đã được xét nghiệm, nhưng kết quả của họ đều âm tính. Đệ nhất phu nhân Ukraine cho biết bà sẽ tuân thủ quy tắc từ đeo khẩu trang, găng tay đến hạn chế tiếp xúc để không lây cho người khác.

Vẫn chưa rõ bà Zelenskiy lây bệnh từ ai. Ukraine hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 khá cao ở Đông Âu khi ghi nhận gần 30.000 ca dương tính, trong đó gần 900 ca thiệt mạng.

Bà Olena Zelenskiy sinh năm 1978 tại Kryvyi Rih. Bà và ông Zelenskiy từng học cùng trường khi còn nhỏ. Cả hai hẹn hò 8 năm trước khi kết hôn vào năm 2003, lúc Zelenskiy là một diễn viên hài có tiếng. Khi Zelenskiy đắc cử, bà trở thành đệ nhất phu nhân trẻ nhất Ukraine.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/vo-tong-thong-ukraine-mac-covid-19-598794/