'Vỡ trận' tiêm vaccine dịch vụ 6 trong 1

Để có thể tiêm chủng vaccine dịch vụ 6 trong 1 cho con em mình, hàng trăm phụ huynh trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng đổ về cơ sở tiêm chủng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) TP Đà Nẵng chờ đợi bốc số thứ tự.

Để có thể tiêm chủng vaccine dịch vụ 6 trong 1 cho con em mình, hàng trăm phụ huynh trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng đổ về cơ sở tiêm chủng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) TP Đà Nẵng chờ đợi bốc số thứ tự. Tuy nhiên, do số lượng vaccine này có hạn nên đã tạo ra cảnh nháo nhào, xô đẩy, chen lấn... Để đảm bảo trật tự và an toàn trong tiêm chủng, TTKSBT buộc phải tạm dừng công tác tiêm chủng vào buổi sáng 28-3 và đến chiều cùng ngày mới hoạt động trở lại.

Cảnh hỗn loạn diễn ra trong khu vực tiêm chủng.

Cảnh hỗn loạn diễn ra trong khu vực tiêm chủng.

Khuya ngày 27-3, hàng trăm người dân đã có mặt tại cơ sở tiêm chủng thuộc TTKSBT nằm trên đường Hùng Vương (Q. Hải Châu) chờ đợi bốc số thứ tự và đăng ký tiêm các loại vaccine dịch vụ cho con, trong đó nhiều nhất là vaccine dịch vụ 6 trong 1. Đến 7 giờ ngày 28-3, khi cơ sở tiêm chủng mở cửa, người dân đã nháo nhào, xô lấn vào trong giành suất tiêm chủng dịch vụ tạo nên cảnh hỗn loạn. Không ít người quá khích, không kiềm chế được đã nhảy rào vào trong gây mất trật tự buộc TTKSBT phải nhờ đến CAP Hải Châu 1 và lực lượng CSGT hỗ trợ.

Theo ghi nhận, có rất nhiều phụ huynh ngoại tỉnh đưa con đến Đà Nẵng tiêm chủng dịch vụ nên số lượng người tăng đột biến. Trước cảnh hỗn loạn, Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc TTKSBT phải dùng loa kêu gọi người dân bình tĩnh, mỗi người nhường nhau để những người có phiếu tiêm trước, sau đó lập danh sách những người còn lại đợi tiêm đợt sau. Dù vậy, nhiều người dân vẫn xông thẳng vào khu vực tiêm chủng yêu cầu giải quyết và tỏ ra bức xúc, có lời nói xúc phạm đến nhân viên y tế. Một số thành phần quá khích đã xô ngã máy bấm số điện tử và nhiều vật dụng khác của cơ sở tiêm chủng gây hư hỏng. Trước tình trạng này, Bs Thạnh đành phải ra thông báo tạm hoãn việc tiêm chủng trong sáng 28-3 nhằm đảm bảo an toàn cho các bé và sẽ hoạt động trở lại khi mọi việc ổn định. Theo anh Bùi Văn Hải (trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), nắm được thông tin TTKSBT có tiêm vaccine 6 trong 1 nên hai vợ chồng anh chở con xuống thuê phòng lưu trú. Đến 3 giờ ngày 28-3, anh đến nơi đợi lấy phiếu tiêm vaccine cho con. Vậy nhưng, khi đến giờ đăng ký thì xảy ra cảnh hỗn loạn nên đành chở vợ con trở về nhà. Trong khi đó, anh Bùi Tuấn Tú (trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lại cho rằng, khi hay tin vaccine tiêm chủng 6 trong 1 có lại tại TTKSBT, anh đã đến đây một ngày trước khi tiêm để xếp hàng lấy số thứ tự nhưng cuối cùng vẫn đứng chờ chực.

Chiều 28-3, Bs Thạnh cho biết, cơ sở tiêm chủng của TTKSBT đã hoạt động lại và phục vụ cho khách hàng theo thứ tự. Những khách hàng đã lấy số tiêm vaccine trong chiều 27-3 từ 432 đến 477 sẽ được tiêm trước, sau đó đến 180 khách hàng đăng ký từ đầu giờ sáng ngày 28-3... Tuy nhiên, do số lượng vaccine 6 trong 1 hiện nay chỉ còn 180 mũi nên đối với khách hàng đăng ký từ số 181 trở đi, TTKSBT sẽ chủ động liên lạc và sắp xếp lịch tiêm ngay khi có vaccine trở lại. "Trong những đợt tiêm vaccine dịch vụ tiếp theo, đơn vị sẽ thông báo và ưu tiên cho những khách hàng đã đăng ký đến tiêm cho các cháu. Do trong quá trình chen lấn, xô đẩy, người dân đã làm hư hỏng máy bốc số điện tử nên TTKSBT phải tiến hành sửa chữa để sớm phục vụ trở lại việc đăng ký tiêm vaccine như bình thường cho người dân", Bs Thạnh thông tin.

Được biết, tình trạng người dân đến cơ sở tiêm chủng của TTKSBT đông đúc để đăng ký tiêm vaccine cho con em diễn ra từ đầu tháng 2-2019 đến nay. Mỗi ngày, cơ sở tiêm chủng tiếp nhận tiêm hơn 500 trường hợp thì phần đông là trẻ tiêm vaccine 6 trong 1. Theo Bs Thạnh, nguyên nhân là do nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý lo lắng, chưa tin tưởng vào vaccine 5 trong 1 trong chương trình mở rộng nên đưa con đi tiêm dịch vụ. Ngoài ra, năm nay có nhiều phụ huynh ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, TT - Huế, Quảng Trị… cũng đưa con đến đây tiêm chủng gây nên tình trạng quá tải. "Vaccine 6 trong 1 thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt. Vì vậy, để trẻ không bị lỡ cơ hội được bảo vệ và có nguy cơ mắc bệnh, các bậc phục huynh hãy yên tâm đưa con em mình đến các trạm y tế xã, phường để tiêm vaccine 5 trong 1. Hiện nay, loại vaccine này cũng đã được các tổ chức thế giới và chuyên gia trong nước khẳng định an toàn và hiệu quả", Bs Thạnh khuyến cáo.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_204089_-vo-tran-tiem-vaccine-dich-vu-6-trong-1.aspx