Vô tư làm 'chuyện ấy' nơi công cộng: Sống 'thoáng' hay lệch lạc?

Ở phương Tây, nhiều nơi nam nữ ôm, hôn giữa đám đông khi gặp mặt nhưng đó là văn hóa chào hỏi, giao tiếp lịch sự. Còn ở Việt Nam, nó đã biến tướng rất nhiều.

Nhiều đôi trẻ vô tư làm “chuyện ấy” ở quán trà sữa, rạp chiếu phim, quán cà phê, công viên… và rồi cho rằng hành vi tình dục nơi công cộng của mình là sống thoáng, tư tưởng Tây hóa.

Bình luận về quan điểm này với Gia Đình Mới, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho rằng, đó là những người có nhận thức lệch lạc, tâm lý dị thường và có lối sống bừa bãi.

Giới trẻ thường rất tò mò và háo hức với chuyện “khám phá”, muốn thử cảm giác mới lạ nên không ít người sẵn sàng làm chuyện vợ chồng ngay tại nơi công cộng.

Một chia sẻ mới đây của cư dân mạng cho thấy hình ảnh một cặp đôi thản nhiên quan hệ trên ghế đá công viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh một cặp đôi thản nhiên quan hệ trên ghế đá công viên được chia sẻ trên mạng xã hội

Người đăng tải hình ảnh chia sẻ rằng mình vô tình chụp được ở ghế đá công viên, hình ảnh đôi nam nữ đang vô tư "mây mưa", mặc kệ ánh mắt của người qua lại.

Trước đó, trên các diễn đàn và mạng xã hội cũng xuất hiện clip ghi lại cảnh một cặp đôi “mây mưa” trên ban công một quán cà phê.

Trong clip, cặp đôi này ngồi trên ban công và nhấp nhổm “làm chuyện ấy”, trong khi một nhóm thanh niên đứng từ xa vừa quay clip vừa “thuyết minh” rất hào hứng.

Nói về thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều các hành vi tình dục nơi công cộng, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất chỉ rõ, nguyên nhân một phần là do tâm sinh lý của giới trẻ chưa ổn định, không làm chủ được bản thân nên dẫn đến những việc làm tai hại.

Bên cạnh đó còn do sự ảnh hưởng của phim ảnh, những trang mạng đen, truyện, tranh ảnh có nội dung không lành mạnh.

Trẻ tiếp xúc quá sớm với những văn hóa phẩm không lành mạnh lại không được hướng dẫn, dạy dỗ về sức khỏe sinh sản, văn hóa nơi công cộng… dẫn đến nhận thức lệch lạc, có những hành động không phù hợp với lứa tuổi cũng như văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Trẻ tiếp xúc quá sớm với những văn hóa phẩm không lành mạnh, không được giáo dục đúng hướng dẫn đến nhận thức lệch lạc. Ảnh minh họa

“Không ít người ngụy biện hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng của mình là sống thoáng, lối sống Tây hóa, ảnh hưởng tư tưởng sống thoáng của phương Tây.

Điều này là hoàn toàn sai lầm. Ở phương Tây, nhiều nơi nam nữ ôm, hôn giữa đám đông khi gặp mặt nhưng đó là văn hóa chào hỏi, giao tiếp lịch sự.

Còn ở ta, khi du nhập văn hóa phương Tây, giới trẻ có có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, tình dục. Nhiều cặp đôi vô tư nắm tay, thậm chí ôm hôn nhau ở ngoài đường, ngoài phố hoặc những nơi công cộng.

Lâu dần, người Việt cũng đã tạm chấp nhận các hành động nắm tay, khoác tay của các cặp đôi ở những nơi công cộng.

Tuy nhiên, hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng lại là phản cảm, vô văn hóa và không thể chấp nhận.

Đây là hành động thiếu tôn trọng người xung quanh, vi phạm thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam” – ông Nguyễn An Chất chia sẻ.

Để khắc phục tình trạng này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất khuyến cáo, khi trẻ đến tuổi dậy thì, các bậc phụ huynh phải kết hợp với nhà trường cung cấp thông tin và giáo dục các con về mặt giới tính, văn hóa, hệ lụy...

Từ đó, trẻ mới hiểu được hành động nào có thể thực hiện ở nơi công cộng và hành động nào không được phép.

L.Minh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vo-tu-lam-chuyen-ay-noi-cong-cong-song-thoang-hay-lech-lac-d13744.html