Vợ tử vong sau khi cãi nhau với chồng

Sau khi chém chết vợ, Quang bồng con bỏ trốn về huyện Dầu Tiếng, sau đó gửi con cho gia đình rồi tới công an đầu thú.

Công an TP. Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ thanh niên chém chết vợ và làm mẹ vợ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và chồng là Nguyễn Minh Quang (34 tuổi, ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) có với nhau một con gái hơn 1 tuổi. Trong thời gian chung sống, Quang thường xuyên đánh đập vợ nên chị Duyên dọn đi nơi khác sống, còn Quang bồng con gái về Dầu Tiếng.

Chiều 8/10, chị Duyên tới phòng trọ của mẹ ruột trên đường Hưng Định 08 (phường Hưng Định, TP Thuận An) để thăm mẹ.

Biết tin này, Quang chở con gái tới đây gặp Duyên. Khi gặp hai vợ chồng lại cãi nhau, Quang dùng hung khí chém vợ tử vong, người mẹ vào can ngăn cũng bị Quang gây thương tích phải đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, Quang bồng con bỏ trốn về huyện Dầu Tiếng, sau đó tới cơ quan công an đầu thú.

Xúc động chuyện trung úy cảnh sát giao thông mở quán cơm 0 đồng

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vo-tu-vong-sau-khi-cai-nhau-voi-chong-172221009093956911.htm