Vợ vừa nộp đơn ly hôn, chồng vung dao chém nguy kịch

Không chịu nổi tính khí của chồng, chị Ng. nộp đơn xin ly hôn. Trong khi chờ tòa thụ lý, chính quyền địa phương chưa kịp hòa giải thì tai họa lại ập xuống với người phụ nữ tội nghiệp bởi trận 'mưa dao' của chồng.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Theo ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND xã Nhã Nam, vụ việc chồng chém vợ nguy kịch xảy ra vào chiều 27/11. Theo đó, do mâu thuẫn với chồng, chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1985, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam) đã nộp đơn xin ly hôn chồng là anh Đỗ Duy Ngọc (SN 1977). Tuy nhiên, trong thời kỳ chờ tòa thụ lý, chính quyền cũng chuẩn bị hòa giải thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo thông tin ông Bích cung cấp, cả Ngọc và chị Ng. đều trải qua "một lần đò". Cách đây khoảng 1 năm, hai người đến với nhau. Tuy nhiên, cuộc sống giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến chị Ng. không chịu nổi nên làm đơn ly hôn.

Chị Ng. nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 26/11, người con riêng của Ngọc đang học ở Hà Nội về nhà xin tiền học thì chị Ng. từ chối nên giữa chị và Ngọc xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Chiều 27/11, khi chị Ng. đang làm việc tại quán cắt tóc gội đầu của mình thì Ngọc đi ra. Giữa hai người lại tiếp tục mâu thuẫn. Lúc này, Ngọc lấy dao chém nhiều nhát vào mặt chị Ng. khiến chị gục xuống.

Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngọc sau đó đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc đau lòng liên quan đến việc vợ nộp đơn ly hôn. Trước đó từng xảy ra nhiều vụ chồng ra tay sát hại hoặc bạo hành vợ dã man khi biết tin vợ làm đơn xin ly hôn. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn vợ chồng, bạo lực gia đình.

Hiện công an đang tạm giữ Đỗ Duy Ngọc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-vua-nop-don-ly-hon-chong-vung-dao-chem-nguy-kich-post52142.html