Vợ Xuân Bắc không quan tâm việc diễn viên Kim Oanh đâm đơn kiện

Hồi tháng 10, Kim Oanh cho biết cô kiện vợ Xuân Bắc vì lời nói xúc phạm. Liên quan đến vụ việc này, Hồng Nhung cho biết mình không quan tâm.

Hồi tháng 10, diễn viên Kim Oanh cho biết cô gửi đơn kiện vợ Xuân Bắc là Nguyễn Hồng Nhung vì lời nói xúc phạm và công khai số điện thoại của cô lên trang cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cá nhân. Từ đó đến nay, vợ Xuân Bắc giữ im lặng.

Ngày 19/11, khi nhận được câu hỏi liên quan đến đơn kiện từ đồng nghiệp của chồng, Hồng Nhung cho biết chị không quan tâm đến vụ việc. Bên cạnh đó, chị chia sẻ về những vấn đề khiến mình bức xúc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Theo vợ Xuân Bắc, sau cuộc họp diễn ra ngày 13/9 liên quan đến vụ việc chị livestream trên trang cá nhân, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội chưa bàn giao biên bản và không có thêm bất cứ câu trả lời nào.

“Nhà trường lẩn tránh rất nhiều. Khi tôi hỏi biên bản thì nhà trường nói nộp lên cấp trên. Tôi hỏi tiếp ‘cấp trên là ai’ thì họ trả lời loanh quanh, lấp liếm. Những điều tôi đăng lên mạng xã hội chỉ là vấn đề bên lề, còn những thứ quan trọng trong cuộc họp, tôi chưa đăng. Không trả lại danh dự cho tôi, mọi thứ sẽ còn đi xa hơn rất nhiều”.

Liên quan đến việc NSƯT Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội “xúi giục, yểm bùa” mà vợ Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân, chị cho biết: “Là người đứng đầu nhà trường nhưng không chịu trách nhiệm, đổ hết cho người này, người nọ. Khi tôi yêu cầu phải chịu trách nhiệm thì đồng chí ấy lại lôi kéo cả trường đứng về phía mình. Hơn nữa, đồng chí ấy còn xúi giục tôi theo một loại đức tin và cho tôi đọc sách, nhưng tôi đốt ngay lập tức”.

Vợ Xuân Bắc tiếp tục lên trang cá nhân tố cáo ban giám hiệu nhà trường.

Trước đó, ngày 18/11, 2 tháng sau khi livestream trên trang cá nhân, chị Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục đăng tải một bức thư, gửi đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong thư, vợ Xuân Bắc chia sẻ mình là người duy nhất trong khoa không được tham gia thẩm định và chấm thi. Khi nhận thấy có sự thỏa thuận không minh bạch và hỏi người chịu quản lý trực tiếp là bà Trịnh Mai Linh về vấn đề này, vợ Xuân Bắc chỉ nhận được câu trả lời “không biết” và “do trên chỉ đạo”.

Sau khi làm đơn thắc mắc về nguyên nhân bị gạt ra khỏi ban chấm thi, chị nhận được từ nhà trường kết luận chung chung và không thỏa đáng.

Chị Nhung viết trên trang cá nhân: “Tôi nghe được thông tin có người can thiệp, không muốn đích danh tôi ngồi trong ban chấm thi và yêu cầu được chấm chính lớp của tôi. Nếu không thực hiện hai yêu cầu đó thì sẽ bỏ lớp, bỏ trường, không cho thi tại nhà hát của vị ấy nữa. Việc này nằm ngoài kiểm soát của quản lý khoa nên phía khoa đã báo cáo lên hiệu trưởng”.

“Tôi cũng không tin và đành phải nhắn với bà Mai Linh, thì nội dung như văn bản tôi kèm theo, khẳng định việc can thiệp này là có thật, nhưng vì khó nói nên không cho tôi biết. Và việc này cũng đã thông qua bà Ánh”, Hồng Nhung nhấn mạnh.

Trong thư, Hồng Nhung cũng nói thêm về phản ứng của chồng là NSƯT Xuân Bắc về những tranh cãi của vợ thời gian qua. Chị cho biết: “Có thể chồng tôi quá đau xót, thương vợ mà không muốn tôi đi tiếp, nhưng tôi nói ‘nếu anh không đứng ở vị trí của em thì mãi mãi anh không hiểu, lần đầu tiên, em xin anh điều này, hãy im lặng để một mình em đi tiếp”.

Hiện tại, bà Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chưa lên tiếng về vấn đề này.

Tú Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-xuan-bac-khong-quan-tam-viec-dien-vien-kim-oanh-dam-don-kien-post797365.html