Vô ý bắn chết bạn đi săn: Khuất phục trước bằng chứng 'biết nói'

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị thiệt mạng khi cùng nhóm bạn mang theo súng tự chế vào rừng để đi săn, Công an huyện Phú Ninh đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của nạn nhân không giống như những khai nhận ban đầu.

Khẩu súng hơi và ống nhòm bị công an thu giữ. Ảnh: Công an huyện Phú Ninh cung cấp

Ngày 16.8, Công an huyện Phú Ninh cho biết, cơ quan đã có cơ sở ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của Cao Thanh H. (SN 1999, trú trú phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khi cùng nhóm bạn xách súng tự chế đi bắn chim tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam).

Qua đó, nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân không giống như những khai nhận ban đầu.

Khẩu súng hơi và ống nhóm bị công an thu giữ. Ảnh: Công an huyện Phú Ninh cung cấp

Theo đó, nhóm bạn đi cùng nạn nhân là Đỗ Lưu Tuấn (SN 1982; ngụ phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và Trần Minh Tuấn (SN 1991; ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe ô tô mang BkS: 92D-000.86, chở theo khẩu súng hơi tự chế bắn đạn chì, 1 ống nhòm.

Ngay khi sự việc xảy ra, tại cơ quan công an, Lưu Tuấn và Minh Tuấn đều khai nhận Cao Thanh H. tử vong là do bất cẩn trong lúc dùng súng bắn chim để súng cướp cò làm đạn trúng vào vùng bụng.

Chiếc áo nạn nhân mặc lúc gặp nạn. Ảnh: Công an huyện Phú Ninh cung cấp

Qua kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, trên người nạn nhân có một 1 lỗ nhỏ chạm vào đường ruột, thủng lách và trên áo để lại 3 lỗ thủng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng phòng Công an huyện Phú Ninh lí giải: Theo dấu vết và trên sự phân tích dựa trên kết quả khám nghiệm, một người khó thể vô ý để súng cướp cò, tạo vết thương từ phía sau hông bên phải.

Nhận thấy lời khai của hai nhân chứng có sự mâu thuẫn với các chứng cứ để lại, Công an huyện Phú Ninh xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân không thể do nạn nhân tự dùng súng và bị cướp cò.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng “biết nói”, 2 đối tượng Đỗ Lưu Tuấn và Trần Minh Tuấn đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo đó, Đỗ Lưu Tuấn khai nhận trong lúc lấy súng để bắn chim tại bờ đập hồ Phú Ninh thuộc xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, vô ý làm súng cướp cò và trúng vào người của Cao Thanh H. đang ngồi phía sau của xe ô tô mang BKS: 92D-000.86.

Hiện Công an huyện Phú Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 đối tượng trên về hành vi “vô ý làm chết người” và “sử dụng trái phép vũ khí”.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vo-y-ban-chet-ban-di-san-khuat-phuc-truoc-bang-chung-biet-noi-625637.ldo