Với 2 chức vô địch World Cup, Mbappe sẽ tham gia cuộc đua GOAT?

Với 2 lần vô địch World Cup, Kylian Mbappe sẽ tham gia cùng Messi, Maradona và Pele trong cuộc tranh luận ai là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).

Tiền đạo người Pháp vẫn chỉ mới 23 tuổi và anh có thể nâng cao chiếc cúp lần thứ hai vào Chủ nhật. Như Mike Tyson đã chỉ ra một cách đáng nhớ, mọi người đều có kế hoạch cho đến khi họ bị đấm vào mặt.

Đó là một câu chuyện tương tự với Kylian Mbappe. Vì các đối thủ của anh đã liên tục thú nhận trong bốn tuần qua rằng họ không thể làm gì với tốc độ của anh.

Piotr Zielinski thừa nhận: “Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy anh ấy vài lần trên TV nhưng có sự khác biệt lớn giữa việc quan sát và đối mặt với anh ấy. Trên sân cỏ, anh ấy dường như càng không thể ngăn cản. Anh ấy là người ngoài hành tinh!".

Trong khi đó, Matty Cash cho biết: "Tôi đã dành cả buổi chiều để xem các clip của anh ấy và tôi biết đó sẽ là một bài kiểm tra khó".

"Nhưng khi anh ấy nhận bóng, dừng lại và di chuyển, anh ấy là người nhanh nhất mà tôi từng thấy. Tôi đang xem video khi đang nằm trên giường! Ngoài đời, anh ấy đang đốt cháy chân tôi - đó là sự khác biệt".

Do đó, hầu như không ngạc nhiên khi Cash đã cố gắng đổi áo đấu của Mbappe sau trận thua ở vòng 16 của ĐT Ba Lan trước Pháp. Anh cất nó trong két sắt ở phòng khách sạn, nơi chiếc áo đấu của Lionel Messi - được đổi từ vòng bảng - đã được trưng bày một cách tự hào.

Thật dễ hiểu tại sao Cash xem những chiếc áo thi đấu như những tài sản quý giá như vậy. Anh đã đủ may mắn để có được những kỷ vật được săn lùng nhiều nhất khi đối đầu với hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại cùng một giải đấu.

Cơ hội này sẽ không bao giờ đến nữa. Đây là hai siêu sao ở những giai đoạn rất khác nhau trong sự nghiệp của họ. Và vào Chủ nhật, họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup. Loại điều này thực sự không xảy ra rất thường xuyên.

Tyson chưa bao giờ đối đầu với Ali để tranh đai hạng nặng. LeBron James chưa bao giờ đấu với Michael Jordan trong trận chung kết NBA. Và đừng nhầm lẫn về điều đó: Mbappe so với Messi ở Qatar là một trận đấu có tỷ lệ thể thao lịch sử như vậy.

Messi đã làm đủ tại giải đấu này để cho thấy chính xác lý do tại sao anh từ lâu đã được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng Mbappe không thể ở vị trí tốt hơn để soán ngôi người Argentina trong những năm tới.

Hai danh hiệu vô địch World Cup ở tuổi 23 sẽ rất giật gân. Chúng ta đang nói về mức độ di sản World Cup của Pele ở đây. Tại Nga 2018, dĩ nhiên, Mbappe trở thành cầu thủ tuổi teen duy nhất ngoài huyền thoại người Brazil ghi bàn trong một trận chung kết.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ", như Pele viết trên mạng xã hội sau chiến thắng 4-2 của Pháp trước Croatia.

Trong khi đó, tại Qatar 2022, cầu thủ chạy cánh này đã nâng tổng số bàn thắng tại giải đấu của mình lên con số 9. Không có cầu thủ nào từng ghi được nhiều bàn thắng ở độ tuổi trẻ như vậy.

Nếu giữ được thể lực, Mbappe gần như chắc chắn sẽ phá kỷ lục 16 bàn mọi thời đại của Miroslav Klose. Rốt cuộc thì anh còn ít nhất hai giải đấu nữa. Mbappe sẽ chỉ 31 tuổi vào năm 2030.

Thật nực cười khi anh đã đạt được bao nhiêu thứ trên sân khấu này khi còn trẻ như vậy. Anh đã có nhiều bàn thắng tại World Cup hơn Cristiano Ronaldo (8) và chỉ kém Messi (11) có 2 bàn.

Tất nhiên, vẫn có những lo ngại về tính cách của Mbappe, lo ngại rằng anh có thể không nhận ra hết tiềm năng của mình vì cái tôi của anh vượt quá tầm kiểm soát.

Dani Alves vừa là nhân vật nổi tiếng mới nhất tuyên bố rằng người đồng đội cũ ở Paris Saint-Germain của anh vẫn chưa học được ý nghĩa của việc trở thành một cầu thủ đồng đội.

“Mbappe là một hiện tượng chưa hiểu rằng những người chơi với anh trên hàng công là một hiện tượng lớn hơn”, cầu thủ người Brazil nói với Gazzetta dello Sport. "Một cầu thủ vĩ đại phải luôn biết và hiểu mình chơi với ai, đồng đội của bạn làm giàu phẩm chất của bạn".

Tuy nhiên, đối với Pháp, Mbappe chắc chắn là ngôi sao của đội. Olivier Giroud là tấm lá chắn hoàn hảo cho anh trên hàng công, khiến việc rút lui do chấn thương của Karim Benzema trở thành một điều may mắn được ngụy trang, trong khi kỹ năng đáng kinh ngạc của Antoine Griezmann mang đến cho anh sự thoải mái, cho phép anh tập trung hoàn toàn vào những gì anh làm tốt nhất.

Điều đáng chú ý là Didier Deschamps luôn kiềm chế trước ý kiến cho rằng Mbappe ích kỷ. Thật vậy, tại giải đấu này, huấn luyện viên người Pháp đã đặt ra câu hỏi về việc quản lý Mbappe cẩn thận mà ông cảm thấy bóng gió rằng ông cần phải kiểm soát cầu thủ này.

"Thể lực của anh ấy tốt nên chúng tôi không cần quản lý điều đó, vậy ý bạn là chúng tôi phải quản lý cái tôi của anh ấy?", một Deschamps rõ ràng bị kích thích hỏi lại.

"Bạn biết gì về điều đó? Tôi biết, nhưng bạn thì không. Kylian không có cái tôi lớn, điều đó không đúng. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng nhưng anh ấy là một cầu thủ của đội. Tất nhiên, anh ấy là một ngôi sao nhưng anh ấy không còn 18 nữa, anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn".

Anh ấy chắc chắn tập trung hơn, ít nhất là vào World Cup. Bản thân Mbappe đã thừa nhận rằng giải đấu đã trở thành "nỗi ám ảnh" đối với anh, rằng anh đã xây dựng cả mùa giải của mình, "tinh thần và thể chất", xung quanh Qatar 2022.

Anh thậm chí còn từ chối nói chuyện với báo chí trong suốt vòng bảng. Anh ấy quyết tâm tránh mọi phiền nhiễu có thể xảy ra.

"Không có gì chống lại cá nhân các nhà báo, không có gì chống lại mọi người", anh giải thích. "Chỉ là tôi luôn có nhu cầu tập trung vào giải đấu của mình và khi tôi muốn tập trung vào điều gì đó, tôi cần phải làm điều đó 100% và không lãng phí năng lượng cho bất cứ điều gì khác".

Bất cứ điều gì một người nghĩ về cách tiếp cận đó, nó chắc chắn đã được đền đáp cho anh ta. Và đối với Pháp. Mbappe, như Deschamps đã chỉ ra, đã nói chuyện trên sân, trực tiếp đóng góp vào 7 bàn thắng trong hành trình vào chung kết của Pháp.

“Tôi biết rằng anh ấy sẽ sẵn sàng cho World Cup này”, huấn luyện viên người Pháp hào hứng. "Đó là sự cạnh tranh của anh ấy".

Điều đó chắc chắn đã xảy ra ở vòng bảng, nhưng người ta có thể lập luận rằng Messi đang đe dọa tước giải đấu khỏi tay đồng nghiệp ở câu lạc bộ sau khi tỏa sáng ở vòng loại trực tiếp.

Sau đó, sân khấu được thiết lập hoàn hảo cho cuộc chạm trán thực sự vĩ đại giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Cả Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng đều được tranh tài trên sân Lusail.

Chiến thắng cho Argentina sẽ chứng kiến Messi kết thúc cuộc tranh luận về GOAT. Tuy nhiên, chiến thắng cho Pháp sẽ chứng kiến Mbappe tham gia. Dù anh mới 23 tuổi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/voi-2-chuc-vo-dich-world-cup-mbappe-se-tham-gia-cuoc-dua-goat-a586212.html