Vòi bạch tuộc 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, hoạt động của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' trái phép ở Nghệ An đang 'vươn vòi bạch tuộc' và lần lượt bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Một nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” bị phát hiện tại TP Vinh.

Theo tài liệu từ Phòng An ninh xã hội (ANXH) CA tỉnh Nghệ An, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” manh nha hoạt động ở Nghệ An từ tháng 7-2016 bắt nguồn từ một nhóm người do Hoàng Văn Thắng (1989, quê H. Thanh Chương, Nghệ An) làm trưởng nhóm. Tham gia hội gồm có một số người ở địa phương công tác, học tập ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Hoàng Văn Thắng đã tốt nghiệp đại học, hiện đang lao động tự do. Thắng phân công một số đối tượng khác đi vận động tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia.

Từ khi thành lập, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã gây bức xúc cho người dân vì liên tục lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia và có nhiều dấu hiệu thu tiền trục lợi. Một số gia đình có người thân bị lôi kéo đã lâm cảnh ly tán, bỏ bê học hành, công việc, có hành vi báng bổ gia đình tổ tiên gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng, điểm nhóm có hành vi sinh hoạt tôn giáo trái phép. Cụ thể, ngày 2-8-2016, đoàn công tác liên ngành của UBND P. Đội Cung, TP Vinh đã kiểm tra và phát hiện tại căn hộ 234, Chung cư P. Đội Cung có 21 người (chủ yếu là HS, SV các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Vinh) tụ tập sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép. Căn hộ chung cư này là của Hoàng Văn Thắng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ hàng chục cuốn sách ghi chép nội dung liên quan đến tôn giáo. Đồng thời, lập biên bản đình chỉ hoạt động sinh hoạt đạo trái phép, yêu cầu giải tán tổ chức này, Hoàng Văn Thắng cũng viết cam kết không được tổ chức sinh hoạt tiếp.

Tuy nhiên, sau một thời gian, ngày 31-10-2016, Thắng lại câu kết với Phùng Minh Hiếu (1993, quê xã Nam Cường, H. Nam Đàn) tiếp tục tổ chức nhiều người sinh hoạt tại số nhà 82-Nguyễn Du, khối 14, P. Bến Thủy, TP Vinh. Nhận được thông tin, UBND P. Bến Thủy đã kiểm tra, phát hiện 31 đối tượng đang xem phim có nhan đề “Kinh thánh là sự thật” và hát các bài hát trong cuốn “Bài ca mới”. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng ngay hoạt động trên, lập biên bản sự việc và tạm giữ một số tài liệu liên quan.

Không chỉ hoạt động ở TP Vinh, “vòi bạch tuộc” tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” này hoạt động ở nhiều địa bàn như huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn... Điển hình, ngày 18-7-2017, CAH Diễn Châu kiểm tra và phát hiện tại nhà trọ do ông Nguyễn Văn Sơn (1961, trú xóm 6, xã Diễn Thành, H. Diễn Châu) làm chủ trọ có 5 người có biểu hiện sinh hoạt tôn giáo trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 4 quyển sách thực hành giảng đạo Tin lành, 1 quyển sổ viết tay các bài truyền đạo. CAH Diễn Châu đã xử phạt hành chính về đăng ký tạm trú và trục xuất toàn bộ khỏi địa phương. Tiếp đến, ngày 6-1-2018, CAH Diễn Châu kiểm tra, phát hiện tại phòng 17, tầng 4 Chung cư Mường Thanh ở khối 4, TT Diễn Châu có 12 người đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ nhiều sách, tài liệu tuyên truyền về kinh thánh, đạo Tin lành không rõ nguồn gốc, 14 phong bì chứa 640 ngàn đồng. Theo trình bày của những người này, vào thứ bảy hằng tuần sẽ tụ tập sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa điểm trên, do Đậu Đăng Quang (1992, quê xã Diễn Phúc, H. Diễn Châu) tổ chức và giảng đạo.

Không chỉ hoạt động tại các chung cư, nhà ở, nhiều cá nhân còn “khăn gói” đến địa bàn khác, thuê phòng trọ để lôi kéo người tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ngày 2-5 vừa qua, CAH Nghĩa Đàn ập vào căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn), bắt quả tang Phan Thị Sương (1992, trú xã Kim Thành, H. Yên Thành) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sương lên địa bàn H. Nghĩa Đàn thuê nhà trọ, nói là để mở rộng thị trường giấy cao cấp, nem... nhưng thực chất là làm “bình phong” tổ chức sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép. Điều đáng nói, trong danh sách tham gia có nhiều người trẻ tuổi, sinh năm 1990 trở lên, đang là HS, SV của một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép.

Phan Thị Sương và tài liệu thu giữ tại phòng trọ của đối tượng.

Ngày 3-5, Thiếu tá Trần Văn Thập - Phó trưởng CAH Nghĩa Đàn cho biết: Sau khi lấy lời khai và hoàn tất việc thu thập tài liệu, cơ quan CA đã triệu tập gia đình Phan Thị Sương đến làm việc và xử phạt vi phạm hành chính Sương 4,2 triệu đồng theo Khoản 2 Điều 27, Nghị định 159/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đồng thời, lực lượng CA cũng yêu cầu Sương viết cam kết không tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” và trục xuất Sương ra khỏi H. Nghĩa Đàn.

Trước đó, chiều 29-4, CATP Vinh cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra căn hộ ở tầng 5, Chung cư Golden City 3 tại xã Nghi Phú, TP Vinh của ông Hoàng Xuân Quỳnh (1980, trú quê Yên Thành), phát hiện có 12 người (6 nam, 6 nữ) đang hoạt động truyền đạo trái phép, thu giữ nhiều cuốn sách, tài liệu liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

D.HÓA

Đà Nẵng khuyến cáo về “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Trước thực trạng một số nhóm người lén lút truyền bá trái pháp luật cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có biểu hiện cực đoan, tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân, đặc biệt là HS-SV tham gia, gây bất ổn ANTT và TTATXH, ngày 4-5, Sở TT-TT TP Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan báo chí, UBND các quận, huyện; Sở GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố nhằm khuyến cáo, cảnh báo về thực trạng trên.

Đề nghị các cơ quan báo chí thường xuyên đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự... có nội dung khuyến cáo người dân, đặc biệt là HS, SV tại các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa mị về “ngày tận thế”, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc... Phối hợp với các cơ quan chức năng, phát hiện và cảnh báo người dân về các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn; khuyến khích người dân, HS, SV trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền khi phát hiện hoạt động của tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

UBND các quận, huyện tuyên truyền, khuyến cáo người dân địa phương không tham gia các hoạt động của tổ chức tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”; kịp thời thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện sự tồn tại và hoạt động của hội này.

Sở GD-ĐT; các trường ĐH, CĐ tăng cường công tác quản lý HS, SV; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác của HS, SV đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa mị về “ngày tận thế”, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, việc học hành... Cảnh báo cho HS, SV về tính chất phức tạp, cực đoan của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”; khuyến khích và động viên các em kịp thời cung cấp thông tin cho nhà trường, các cơ quan chức năng về sự tồn tại và hoạt động của tổ chức này.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_182728_vo-i-ba-ch-tuo-c-ho-i-tha-nh-du-c-chu-a-tro-i-me-.aspx