Với 'Con nhà siêu giàu châu Á' Warner Bros đang có hướng đi mới?

Liên tục trong nhiều năm, hãng Warner Bros đã dựa vào những bộ phim siêu anh hùng để chiếm thị phần tại phòng vé mùa hè. 'Con nhà siêu giàu Châu Á' có thể giúp thay đổi điều đó?

Kể từ khi ra mắt, “Con nhà siêu giàu châu Á” liên tục đứng đầu phòng vế và đạt được thành công ngoạn mục. Ngay trong tuần đầu tiên, bộ phim thu về 28,3 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ. Tính đến nay, sau 3 tuần công chiếu “Con nhà siêu giàu châu Á” trở thành bộ phim có doanh thu hàng đầu của hãng Warner Bros, vượt qua cả The Meg ( Cá mập siêu bạo chúa); Ready Player One ( Đấu trường ảo) và Ocean’s 8 ( Băng cướp thế kỷ).

Con nhà siêu giàu châu Á đang mở ra hướng đi mới cho hãng Warner Bros

Cụ thể: “Con nhà siêu giàu châu Á” đã thu về 139.5 triệu đô doanh thu toàn cầu; Cá mập siêu bạo chúa mang về 123.4 triệu đô; Đấu trường ảo 137 triệu đô và Băng cướp thế kỷ 139 triệu đô.

Trong số những bộ phim kể trên của hãng Warner Bros, có hai bộ phim không bị ảnh hưởng bởi yếu tố phép thuật, siêu anh hùng, viễn tưởng…vốn là thể loại thịnh hành nhất những năm gần đây đó là phim Crazy Rich Asians và Ocean’s 8. Cả hai phim này đều gặt hái được thành công, đặc biệt là “Crazy Rich Asians” với doanh thu 139.5 triệu đô trong khi bộ phim còn rất nhiều thị trường đang chờ ngày phát hành.

Nhiều năm nay, dòng phim hành động, siêu anh hùng, viễn tưởng đang là xu hướng thịnh hành và ăn khách

Mùa hè năm ngoái, Warner Bros có tác phẩm thành công nhất là “Wonder Woman” ( Nữ thần Chiến binh) với doanh thu 412.6 triệu đô. Mùa hè trước nữa là “Batman v Superman: Dawn of Justice” ( Đại chiến Superman: Ánh sáng công lý) với 330.4 triệu đô. Các bộ phim bom tấn phát hành mùa hè của hãng những năm gần đây gồm: San Andreas ( Khe nứt); Mad Max: Fury Road (Max điên: Con đường chết); Man of Steel (Người đàn ông Thép) , The Dark Knight Rises (Người Dơi: Kỵ sĩ bóng đêm) và phim Hobbit (Người Hobbit) .

Năm nay, không cần những yếu tố đang là xu hướng, hãng Warner Bros vẫn gặt hái thành công với Crazy rich Asians

Mùa hè năm nay, Warner Bros đã tạo nên một thay đổi lớn khi có tác phẩm thành công mà không cần sử dụng những yếu tố thị hiếu câu khách kiểu như siêu anh hùng, viễn tưởng, hành động.

Chủ tịch hãng Warner Bros, ông Toby Emmerich trong một bài phỏng vấn trên tờ Variety cho biết về sự cần thiết của việc tung ra những tác phẩm mới tách ra khỏi xu hướng hành động, siêu nhân, viễn tưởng..

Với thành công của “Con nhà siêu giàu châu Á” (Crazy Rich Asians) mùa hè này, hãng đang tính kế hoạch tiếp theo cho bộ phim. “Ngoài tác phẩm Crazy Rich Asians được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kevin Kwan, còn 2 tiểu thuyết nữa của Kevin Kwan cũng rất ăn khách. Chúng tôi đang cân nhắc về việc mua bản quyền và xây dựng các phần phim tiếp theo dựa theo 2 tác phẩm này” ông Toby Emmerich nói thêm.

“Con nhà siêu giàu châu Á” sẽ chính thức khởi chiếu tại thị trường Việt Nam ngày 14 tháng 9 tới đây.

Lan hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/voi-con-nha-sieu-giau-chau-a-warner-bros-dang-co-huong-di-moi-362110.html