Voi Đắk Lắk vẫn 'oằn mình' chở khách

Những ngày cuối tháng Giêng, các khu du lịch ở huyện Buôn Đôn, Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vẫn nhộn nhịp thu hút khách tham quan. Trong đó, du lịch cưỡi voi là một trong những hoạt động thu hút khách.

Tại Trung tâm Du lịch Cầu Treo (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), người dân chứng kiến 6 chú voi của đơn vị này liên tục thay nhau chở khách vượt sông. Mặc dù giá vé là 500.000 đồng/lượt cưỡi 10 phút, nhưng nhiều khách du lịch vẫn thích thú trải nghiệm hoạt động này. Ngoài ra, nài voi và cả nhân viên của trung tâm cũng rao bán lông đuôi voi (một hoạt động bị pháp luật nghiêm cấm) một cách công khai. Lông đuôi 6 chú voi chở khách của Trung tâm Du lịch Cầu Treo cũng bị cắt trụi gần hết.

Khách du lịch cưỡi voi vượt sông

Đáng nói, từ tháng 11-2022, Tổ chức Động vật Châu Á đã tài trợ cho UBND tỉnh Đắk Lắk 55 tỷ đồng để hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc voi, nhằm chấm dứt du lịch cưỡi voi, voi phục vụ du lịch quá sức để chuyển sang mô hình du lịch thân thiện cùng voi. Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đề án chuyển từ mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện cùng voi được thực hiện đến năm 2026. Bà Trần Thị Kim Ánh, Giám đốc Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (Đơn vị quản lý Trung tâm Du lịch Cầu Treo) cũng cho biết, đã có thông báo về việc dừng hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm Du lịch Cầu Treo từ ngày 10-2. Hiện đơn vị này đang chuyển hoạt động cưỡi voi sang hoạt động du lịch thân thiện cùng voi.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/voi-dak-lak-van-oan-minh-cho-khach-post678924.html