Vội dọn hàng quán khi cảnh sát tuần tra xử lý lấn chiếm vỉa hè

Thấy lực lượng tuần tra, nhiều hộ kinh doanh vội thu gom đồ đạc bày trên vỉa hè. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ nhiều biển hiệu quảng cáo lấn chiếm.

Cảnh sát tuần tra xử lý lấn chiếm vỉa hè Từ nay đến hết tháng 3, lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, xử lý các điểm chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện.

 Chiều 14/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn phường Phú La. Thấy lực lượng chức năng, chủ quán trà đá vội dọn đồ đạc bày trên vỉa hè.

Chiều 14/3, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn phường Phú La. Thấy lực lượng chức năng, chủ quán trà đá vội dọn đồ đạc bày trên vỉa hè.

Vỉa hè khu vực này rộng tầm 3 m. Chủ quán gấp rút thu dọn mái che lấn chiếm lối đi của người đi bộ.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú La, trước đó khoảng 10 ngày, UBND phường đã tuyên truyền đề nghị đến các hộ kinh doanh và người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh vẫn vi phạm cam kết.

Cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố Văn La (phường Phúc La, quận Hà Đông) bày bán lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng tuần tra đã thu giữ số vật liệu xây dựng bày bán lấn chiếm vỉa hè. Chủ cửa hàng bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Quá trình tuần tra xử lý các trường hợp lấn chiếm, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền để người dân không chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ.

Theo ghi nhận chiều 14/3, đa số hộ kinh doanh trên phố Trần Phú đoạn qua phường Phú La để xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, một số cửa hàng ở khu đô thị Văn Phú còn bày bán đồ đạc, biển báo lấn chiếm vỉa hè. Cán bộ sở tại cho biết khi lực lượng chức năng tuần tra, người dân thực hiện theo cam kết đã ký. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm, các hộ kinh doanh lại lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh như thói quen trước đây.

Hàng loạt biển báo trưng bày trên vỉa hè đã bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở. Ngoài việc tuyên truyền, xử lý của lực lượng tuần tra, các đoàn thể địa phương như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh... cũng vận động, kêu gọi người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Cũng trong ngày 14/3, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Bắc tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.

Các hàng quán treo biển bảng quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ.

Chủ ôtô này đỗ phương tiện dưới lòng đường, nơi có biển cấm đỗ.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tài xế di chuyển phương tiện đi nơi khác.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, sau giai đoạn tuyên truyền, từ ngày 1/3 đến 31/3, lực lượng chức năng tổng kiểm tra, xử lý các điểm chiếm dụng hè phố, lòng đường để làm nơi kinh doanh trông giữ phương tiện.

Sau đó, các đơn vị bước sang giai đoạn duy trì công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý, không để vi phạm tái diễn, từng bước đưa việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị đi vào nền nếp.

Xuân Huy - Trương Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/voi-don-hang-quan-khi-canh-sat-tuan-tra-xu-ly-lan-chiem-via-he-post1411926.html