Với Luiz và Alonso, Chelsea mới thực sự mang hình bóng Antonio Conte

Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2016, Chelsea đã đón thêm 2 hậu vệ David Luiz và Marcos Alonso, HLV Antonio Conte đã khẳng định rằng ông đạt được mục đích của mình. Vậy phải chăng chiến lược gia người Italia đã sẵn sàng áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho The Blues !?

David Luiz chính là "chìa khóa" mở ra sơ đồ 3-5-2 của HLV Conte tại Chelsea

Ngay trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 đóng cửa, Chelsea đã tạo ra bất ngờ lớn khi chi 34 triệu bảng để mua lại trung vệ David Luiz, người mà họ đã bán cho PSG cách đây 2 năm với giá kỷ lục cho một hậu vệ. Ngoài ra, The Blues còn chi 23 triệu bảng để đón hậu vệ đa năng Marcos Alonso từ Fiorentina.

Chắc chắn, sự xuất hiện của cặp hậu vệ Luiz và Alonso sẽ khiến HLV Antonio Conte có nhiều phương án hơn bởi ngoài vị trí trung vệ, Luiz còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi hậu vệ trẻ Alonso có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ. Như vậy, cựu HLV trưởng Juventus và ĐT Italia đã bắt đầu nghĩ đến sơ đồ 3-5-2 mà nhiều người vẫn lo ngại cho ông trong môi trường Premier League. Chính vì lẽ đó, HLV Conte đã tự tin phát biểu: "David Luiz và Marcos Alonso là 2 bản hợp đồng chất lượng. Giờ là lúc chúng tôi cần truyền cho họ ý tưởng bóng đá tại đây. ”

“David Luiz là 1 trung vệ. Cậu ta đã thi đấu rất nhiều ở vị trí này. Tôi biết thi thoảng David được sử dụng như 1 tiền vệ trung tâm nhưng trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ sử dụng cậu ta ở vị trí trung vệ. Cậu ta từng thi đấu ở đây nên sẽ là sự bổ sung chất lượng. Chúng tôi đã đạt được mục đích của mình", Antonio Conte vui vẻ chia sẻ.

Hậu vệ đa năng Marcos Alonso sẽ là con bài quan trọng của HLV Conte?

Thực tế, sau khi hoàn tất thủ tục chiêu mộ David Luiz và Marcos Alonso, Chelsea đang sở hữu khá nhiều trung vệ. Ngoài David Luiz, HLV Conte còn có Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Kurt Zouma. Bởi vậy, giờ đây HLV Conte đã có thể vận hành sơ đồ 3-5-2 sở trường của mình, giống như cách ông đã rất thành công khi còn dẫn dắt Juventus, rồi đội tuyển Italia.

Thực tế, sơ đồ 3-5-2 vốn đã được HLV Louis van Gaal áp dụng trong những ngày đầu đến Man United, nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã thất bại toàn diện ở môi trường Premier League hoàn toàn xa lạ. Vì vậy mà trong những trận đầu ở Anh, HLV Conte đã phải áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc cho The Blues. Tuy nhiên, với những con người hiện tại ở Chelsea, đặc biệt họ vừa chiêu mộ thêm 2 cầu thủ đa năng là Luiz và Alonso, chiến lược gia người Italia đã có thể xây dựng đội hình theo triết lý bóng đá của mình.

Có thể khẳng định, David Luiz chính là "chìa khóa" quan trọng để cựu thuyền trưởng Juventus và ĐT Italia thay đổi chiến thuật, và khi có thêm Marcos Alonso càng khiến HLV Conte tự tin hơn, bởi ông đã có những phương án thay thế.

Đội hình tối ưu của Chelsea theo sơ đồ 3-5-2

Theo đó, ở đội hình 3-5-2, HLV Conte có thể tận dụng một bản hợp đồng đắt giá khác là tiền đạo Michy Batshuayi, ngôi sao người Bỉ sẽ sát cánh cùng Diego Costa trên hàng công. Nhưng rất có thể, một cầu thủ có khả năng "làm tường" và thu hút đối phương tốt như Costa, phương án hữu hiệu nhất sẽ là đẩy cầu thủ giàu kỹ thuật và dứt điểm đa dạng như Eden Hazard đá cao như 1 tiền đạo, lùi hơn một chút so với Costa. Đương nhiên, trong những diễn biến khác nhau trên sân, Antonio Conte có thể điều chỉnh chiến thuật một cách hợp lý nhất.

Còn ở tuyến tiền vệ, với khả năng quán xuyến tuyến giữa cực tốt của N'Golo Kanté, HLV Conte hoàn toàn có thể để những cái tên có khả năng gây đột biến cao như Cesc Fàbregas và Willian hoạt động tự do (hoán đổi) để khuấy đảo hàng thủ đối phương. Còn ở hành lang 2 cánh, giống như ở Juventus và ĐT Italia, ông sẽ ưu tiên cho những cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện, mà 2 cái tên xứng đáng nhất đảm nhận tốt nhiệm vụ này là hậu vệ tân binh Marcos Alonso và César Azpilicueta. Bên cánh phải, Branislav Ivanovic cũng có khả năng chơi tròn vai, nhưng gánh nặng tuổi tác không cho phép cầu thủ người Serbia đạt phong độ cao xuyên suốt các trận. Tuy nhiên, giai đoạn đầu đội phó của Chelsea vẫn đang được trọng dụng.

Với David Luiz, sự trở lại của trung vệ/tiền vệ người Brazil sẽ san sẻ nhiệm vụ ở hàng phòng ngự với cặp trung vệ Gary Cahill và John Terry. Ngoài ra, The Blues vẫn còn có trung vệ trẻ Kurt Zouma và Branislav Ivanovic có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ, do đó Chelsea đã có sự thay thế ở mọi vị trí, và đây là lúc mà The Blues bắt đầu vận hành theo triết lý của Antonio Conte, chò dù đội chủ sân Stamford Brdige đang chơi khá tốt trong sơ đồ cũ với chuỗi 3 trận toàn thắng tại Premier League 2016/17.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/voi-luiz-va-alonso-chelsea-moi-thuc-su-mang-hinh-bong-antonio-conte-171-198585.html