Với Pep Guardiola, Man City vẫn sống khỏe khi vắng Sergio Aguero?

Không thể phủ nhận Sergio Aguero có đóng góp rất lớn cho Man City. Tuy nhiên, với Pep Guardiola, việc tiền đạo người Argentina vắng mặt trong trận đại chiến với Man Utd của Jose Mourinho không phải là thảm họa...

HLV Pep Guardiola không quá lo lắng khi mất Aguero ở trận derby Manchester?

Sự xuất hiện của Jose Mourinho và Pep Guardiola khiến trận derby Manchester trở nên nóng hơn bao giờ hết và màn so tài ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất và quan trọng nhất của mùa giải. Bước vào trận chiến tại Old Trafford, mục tiêu của hai đội không chỉ là 3 điểm để tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, mà nó còn là niềm kiêu hãnh, là sự khẳng định thế lực tại xứ sở sương mù ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, bên cạnh sự háo hức chờ đợi, người hâm mộ Quỷ đỏ và Citizens đang rất lo lắng về tình hình lực lượng đội bóng của mình.

Trong khi Jose Mourinho luôn dõi theo từng bước chân của các học trò khi họ trở về đội tuyển. Những ca chấn thương của Marouane Fellaini, Antonio Valencia hay Henrik Mkhitaryan khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cảm thấy lo lắng, thì Pep Guardiola lại tỏ ra bình thản trước tình hình của giàn sao Man City, thậm chí ngay trước khi FA công bố án phạt treo giò 3 trận đối với Sergio Aguero thì HLV người Tây Ban Nha khẳng định ông đã sẵn sàng đón nhận.

Đã có nhiều tờ báo ví sự vắng mặt của Sergio Aguero ở trận derby Manchester giống như việc Pep Guardiola bị tước vũ khí trước đại chiến, nhưng cựu HLV của Barca và Bayern lại không nghĩ như vậy, bởi đơn giản, ông đã có những phương án thay thế, hay chính xác là tập cho Man City một "cuộc sống không Aguero" hay ai đó, giống như cách Barca thiếu Messi hay Bayern không có Lewandowski.

Thống kê chỉ ra Man City không quá lâm nguy khi vắng Aguero

Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của Sergio Aguero ở Man City khi tiền đạo người Argentina đã ghi tới 24 bàn tại Premier League mùa trước và có hiệu suất ghi bàn tốt hơn bất cứ tiền đạo nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Mùa này, chân sút số 1 của Man City đã ghi 6 bàn trong 4 trận ra sân, trong đó có 3 pha lập công tại Premier League. Còn ở các cuộc đối đầu với M.U, Aguero đã ghi tới 5 bàn, một con số vô cùng ấn tượng. Trong đó có một cú đúp trong chiến thắng 4-1 tại sân Etihad tại mùa 2013/14 và bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 cũng tại Etihad một năm sau đó.

Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy, Man City cũng không đến mức chịu cảnh thảm họa khi vắng Sergio Aguero. Cụ thể, điểm số mà Man City có được khi không có Aguero còn nhiều hơn so với những trận tiền đạo người Argentina ra sân (2.17 so với 2) hay đội chủ sân Etihad cũng chỉ để thua có 5 trận trong tổng số 35 trận không có mặt El Kun.

Tiền đạo trẻ Iheanacho sẽ được trao cơ hội thay thế?

Hơn nữa, Pep Guardiola đã có phương án thay thế, đó chính là Kelechi Iheanacho. “Cậu ấy luôn luôn sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cần đến Keli, bởi Sergio không thể thi đấu liên tục trong cả mùa được”.

Đây sẽ là cái tên khả dĩ nhất bởi tiền đạo trẻ này chơi tại đúng vị trí mà Aguero bỏ lại. Mùa trước, Iheanacho có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Premier League và cầu thủ Nigeria đang rất mong muốn được ra sân trong một trận đấu lớn.

Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, vấn đề tâm lý lại là một chuyện khác. Iheanacho mới 20 tuổi, vì thế áp lực của một trận đại chiến, nhất là khi Man United đang sở hữu trung vệ Eric Bailly chơi vô cùng chắc chắn.

Một số lựa chọn khác của Pep Guardiola có thể là Nolito hay Raheem Sterling, tuy nhiên không ai trong số này là cái tên sở trường ở vị trí tiền đạo cắm và hiệu quả của những phương án này vẫn là một dấu hỏi.

Tuy vậy, HLV Pep Guardiola phải có lý do để tự tin khi đón nhận án phạt treo giò 3 trận của Sergio Aguero, bởi ông không chỉ có nhiều lựa chọn để thay thế đúng vị trí mà Aguero để lại, mà chiến lược gia người Tây Ban Nha còn có thể thay đổi cả chiến thuật để bắt đầu vận hành sơ đồ 4-3-3 ở Man City với những “số 9 ảo”, mà ở đó rất nhiều siêu sao của đội chủ nhân Etihad như Silva, De Bruyne hay cả Sterling và Nolito có thể đảm nhận tốt, đó là chưa kể cuối tuần này, 2 tân binh đắt giá là Leroy Sané và İlkay Gündoğan đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra mắt Man xanh, đặc biệt là trong trận đấu rất cần sự chứng minh giá trị như cuộc đối đầu với MU.

Chung quy lại, Pep Guardiola đã rất sẵn sàng cho trận đấu lớn đầu tiên cùng Man City và màn so tài với Jose Mourinho lần đầu ở Premier League. Tại Old Trafford thứ Bảy này, có thể người hâm mộ Citizens sẽ cảm thấy rất nhớ El Kun, nhưng đó cũng có thể là lúc chiến lược gia người Tây Ban Nha cho thấy ông luôn sở hữu nhiều vũ khí nguy hiểm hơn ở các cuộc đại chiến.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/voi-pep-guardiola-man-city-van-song-khoe-khi-vang-sergio-aguero-171-198613.html