Với Salah, Sergio Ramos là kẻ xảo trá

Mối quan hệ giữa Mohamed Salah và Sergio Ramos đang ngày càng trở nên xấu đi khi hai bên liên tục có những phát biểu công kích nhau.

Ramos tiếp tục có những phát biểu không hay về các cầu thủ LiverpoolReuters

[VIDEO] SALAH XUẤT HIỆN TRÊN SÂN TẬP CỦA TUYỂN AI CẬP

Trong buổi tiệc chia tay fan hâm mộ trước khi lên đường làm nhiệm vụ với đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng chung kết World Cup 2018, Ramos đã có những phát biểu rất thiếu tôn trọng với những cầu thủ bên phía Liverpool, dường như muốn cố tình nhấn mạnh thêm những mỉa mai.

Tại trang cá nhân, Ramos lại tiếp tục đăng tải lại dòng trạng thái về những phát biểu của mình: “Tôi đã nói chuyện với Salah qua tin nhắn và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ sớm khỏe. Trong pha va chạm trên sân, tôi va chạm một bên vai và anh ấy bị chấn thương ở vai còn lại. Thế mà mọi người lại nói tôi đã dùng một thế võ Judo để tấn công. Thủ môn của Liverpool thì nói rằng anh ấy đã bị sốc sau pha va chạm với tôi. Tôi thấy chỉ còn thiếu mỗi việc Firmino nói rằng anh ấy đã bị cảm lạnh vì bị mồ hôi trên trán tôi rơi trúng vào anh ấy nữa mà thôi”.

Ramos dường như lại tiếp tục đẩy mọi chuyện đi xa, ngay sau những phát biểu của mình, anh đã vấp ngay phải phản ứng của huấn luyện viên Hector Cuper bên phía Ai Cập khi cho rằng anh chẳng phải là bác sĩ để có thể phán xét về những ca chấn thương.

Trong khi đó, Firmino thì thậm chí còn thẳng thừng hơn: “Anh ấy là một nhà vô địch, OK, nhưng những điều anh ấy nói lên thì thật là ngu ngốc, nhưng tốt thôi”.

Chưa dừng lại ở đó, Ramos mới đây lại bị chính Salah bóc mẽ. Tiền đạo người Ai Cập có lẽ cũng không giữ được sự bình tĩnh trước những phát biểu của Ramos, người đã trực tiếp gây nên chấn thương, đau đớn và những lo lắng cho bản thân mình. Khi được hỏi rằng liệu pha bóng đó chỉ là sự cố vô tình trong thi đấu hay không, Salah đã đáp trả lại với ngụ ý Ramos là kẻ nói dối.

Salah đang phải chạy đua với thời gian để có thể dự World Cup Reuters

“Tôi cũng chẳng biết nữa, điều này có thể xảy ra, nhưng thật là nực cười. Khi mà một người đã khiến bạn phải đau đớn và bật khóc lại làm bạn phải bật cười sau đó. Anh ta nên hỏi thăm tôi rằng liệu rằng tôi có thể sẵn sàng chơi bóng được tại World Cup hay không, tôi thấy sẽ hay hơn. Ramos đã gởi cho tôi một tin nhắn, nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tình trạng của tôi đang tốt”

Ramos và Salah rất có thể sẽ có thể gặp lại nhau tại World Cup 2018, và bất chấp nhiều những nghi ngờ, dường như Salah sẽ vẫn có thể tham dự World Cup dù rằng bản thân sẽ không có được thể trạng tốt nhất.

Ti Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/voi-salah-sergio-ramos-la-ke-xao-tra-88519.html