Vội tháo gỡ phong tỏa Vũ Hán, nhiều quan chức sẽ bị kỷ luật

Thông báo gỡ bỏ một phần Lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán được thu hồi chỉ sau 3 giờ công bố.

Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau thông báo số 17 về việc Tăng cường quản lý phương tiện và người ra vào thành phố Vũ Hán (24/2), Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Vũ Hán đã ra thông báo số 18 về việc vô hiệu hóa thông báo số 17, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân sai phạm.

Ảnh minh họa: Tân hoa xã

Ảnh minh họa: Tân hoa xã

Thông báo số 18 của Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Vũ Hán lúc 15h chiều 24/2 cho biết, thông báo số 17 đưa ra trước đó về việc Tăng cường quản lý phương tiện và người ra vào thành phố Vũ Hán là không có hiệu lực, do chưa được Ban Chỉ huy nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như được sự đồng ý thông qua của lãnh đạo. Các cá nhân có liên quan của Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũ Hán sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Trước đó, thông báo số 17 của Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 công bố lúc 12h trưa 24/2 theo giờ địa phương có nội dung ghi rõ, người và phương tiện làm nhiệm vụ, có đầy đủ giấy tờ liên quan có thể ra vào Vũ Hán, ngoài ra người ngoại tỉnh ở Vũ Hán không thuộc nhóm đối tượng bị cách ly, sức khỏe đủ điều kiện có thể rời khỏi Vũ Hán. Như vậy, với thông báo số 18, thành phố Vũ Hán sẽ tiếp tục trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập” kể từ ngày 23/1 cho đến nay.

Trong những ngày gần đây mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu chững lại khi nhiều tỉnh thành của Trung Quốc công bố không xuất hiện các ca nhiễm mới, tuy nhiên trong cuộc họp hôm 21/2 vừa qua của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc khẳng định vẫn chưa xuất hiện “bước ngoặt” trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời chưa thể lạc quan trước tình hình tại Hồ Bắc và Vũ Hán./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/vu-han-thu-hoi-thong-bao-go-bo-mot-phan-lenh-phong-toa-thanh-pho-1014153.vov