'Vòi tiền' người dân, cán bộ địa chính bị bắt

Trong quá trình làm việc, Điệp cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó 'vòi tiền' làm các thủ tục về đất đai.

Ngày 12/2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chu Thị Điệp (SN 1982, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Điệp làm việc với cơ quan công an.

Điệp là cán bộ địa chính xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Trong quá trình làm việc, Điệp cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó "vòi tiền" làm các thủ tục về đất đai.

Qua điều tra, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Điệp đã chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an Chu Thị Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những em bé tạo nên kỳ tích trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (2)

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/voi-tien-nguoi-dan-can-bo-dia-chinh-bi-bat-172230212142534617.htm