Voi trắng quý hiếm xuất hiện ở Myanmar

Truyền thông Myanmar ngày 3/8 cho biết một con voi trắng quý hiếm đã chào đời ở miền Tây nước này.

Được sinh ra vào tháng 7 ở bang miền Tây Rakhine, voi con nặng khoảng 80 kg và cao khoảng 70 cm, theo Global New Light.

Những thước phim do kênh truyền hình nhà nước Myanmar cho thấy voi con theo mẹ đến một dòng sông và được những người trông giữ tắm rửa trước khi được cho ăn.

Voi mẹ 33 tuổi, tên là Zar Nan Hla, đang được nuôi giữ ở Myanma Timber Enterprise tại bang Rakhine, Global New Light cho biết và nói thêm voi con sở hữu 7 trong số 8 đặc điểm liên quan đến voi trắng quý hiếm.

“Đôi mắt màu ngọc trai, lưng hình cành cây, lông trắng, đuôi đặc biệt, có những dấu hiệu điềm lành trên da, 5 móng vuốt ở chân trước và 4 móng ở chân sau cùng đôi tai lớn”, tờ báo miêu tả.

 Truyền thông Myanmar ngày 3/8 cho biết một con voi trắng quý hiếm đã được sinh ra ở miền Tây nước này. Ảnh: AFP.

Truyền thông Myanmar ngày 3/8 cho biết một con voi trắng quý hiếm đã được sinh ra ở miền Tây nước này. Ảnh: AFP.

Người dùng mạng xã hội lần đầu tiên đăng tải thông tin về sự ra đời của chú voi con - hiện vẫn chưa được đặt tên - vào cuối tháng trước. Một số đã bày tỏ thái độ hoài nghi.

"Tôi có bị mù màu không khi tôi thấy nó màu nâu?", một người dùng chia sẻ.

"Voi chỉ quan trọng trong thời đại cũ mà thôi", một người khác nói.

Người dân Myanmar tin rằng những chú voi trắng, mà trên thực tế là da của chúng có màu nâu và khi xuống nước thì có màu hồng nhạt, có thể đem lại nhiều điều may mắn cho đất nước cũng như cho mọi người dân.

Voi trắng được tôn kính như một loài vật linh thiêng trong tín ngưỡng Phật giáo của người Myanmar, Thái Lan và Lào từ nhiều thế kỷ nay. Những chú voi trắng thường được nuôi như thú cưng của hoàng gia và là một biểu tượng kiêu hãnh của quyền lực và sự giàu có.

Tuy nhiên, sự tốn kém trong việc nuôi giữ voi trắng theo phong cách xa hoa đã khiến nhiều người thay đổi thái độ, cảm thấy voi trắng không phải lao động lại ăn nhiều là gánh nặng, làm tiêu tán tài sản của gia đình người nuôi.

Hiện có 6 con voi trắng đang được nuôi giữ ở thủ đô Naypyidaw, theo truyền thông nhà nước. Chủ yếu chúng đến từ bang Rakhine và vùng phía nam Ayeyarwady.

Giải cứu voi mẹ và voi con mắc kẹt dưới cống ở Thái Lan Một cặp voi mẹ và con đã được giải cứu trong mưa sau khi chúng bị mặc kẹt dưới một cống thoát nước ở vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/voi-trang-quy-hiem-xuat-hien-o-myanmar-post1341976.html