Volkswagen chi 10 tỉ euro cho xe điện ở Trung Quốc

Hãng xe Volkswagen (Đức) thông báo sẽ chi 10 tỉ euro để cùng với các đối tác sản xuất 40 mẫu xe điện ở thị trường Trung Quốc trong vòng tám năm tới.

Logo của hãng xe Volkswagen. Ảnh: Reuters

Tờ Financial Times đưa tin hôm 16-11, ông Jochem Heizmann, Giám đốc điều hành chi nhánh Volkswagen ở Trung Quốc cho biết từ nay đến năm 2025, Volkswagen cam kết đầu tư 10 tỉ euro vào liên doanh với các đối tác Trung Quốc để sản xuất 40 mẫu xe điện. Ba hãng xe Trung Quốc đang liên doanh với Volkswagen là SAIC Motor, FAW Group và JAC Motors.

Thông báo của Volkswagen được đưa ra sau khi hồi tháng 9-2017, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ra thời hạn đến năm 2019, các hãng xe trong nước bao gồm các liên doanh với các hãng xe nước ngoài phải sản xuất xe năng lượng mới (xe điện và xe hybrid xăng-điện) ở mức tối thiểu 10% tổng sản lượng xe hàng năm. Con số này sẽ tăng lên 12% vào năm 2020.

Ông Heizmann cho biết liên doanh giữa Volkswagen và hãng xe nhà nước Trung Quốc JAC Motors sẽ bắt đầu sản xuất xe năng lượng mới vào nửa đầu năm sau. Các liên doanh với đối tác Trung Quốc sẽ sản xuất 15 mẫu xe năng lượng mới trong vòng ba năm tới và tăng lên 25 mẫu vào năm 2025.

Ông cho hay mục tiêu của Volkswagen là bán 400.000 xe năng lượng mới mỗi năm ở Trung Quốc vào năm 2020 và con số này sẽ tăng lên 1,5 triệu vào năm 2025. Một số mẫu xe sẽ có tầm hoạt động từ 400-600 km cho mỗi lần sạc pin.

Volkswagen hiện đang bán 10 mẫu xe năng lượng mới trên thị trường Trung Quốc nhưng tất cả đều là xe nhập khẩu với doanh số hạn chế.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/265077/volkswagen-chi-10-ti-euro-cho-xe-dien-o-trung-quoc.html