Volkswagen chi 72 tỉ euro phát triển xe điện

Trong nỗ lực trở thành nhà sản xuất xe hơi điện hàng đầu thế giới, Hãng Volkswagen quyết định sẽ chi thêm 34 tỉ euro để phát triển dòng xe điện, xe tự hành cùng nhiều công nghệ mới khác trong vòng 5 năm tới.

Một chiếc xe hơi điện của Volkswagen

Theo Reuters dẫn lời đại diện hãng xe hơi Đức, tổng vốn đầu tư của Volkswagen dành cho các loại xe kể trên sẽ lên tới khoảng 72 tỉ euro vào năm 2022.

“Với kế hoạch vừa được thông qua tại cuộc họp ban giám đốc, chúng tôi đang đặt nền móng cho Volkswagen trở thành nhà sản xuất xe điện số 1 thế giới trước năm 2025”, ông Matthias Mueller, Tổng giám đốc Volkswagen, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17.11. Theo Hãng tin AP, Volkswagen hồi tháng 9 từng thông báo đến năm 2025 sẽ cho ra mắt 80 dòng xe điện mới.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/volkswagen-chi-72-ti-euro-phat-trien-xe-dien-901492.html