Volkswagen chính thức dừng sản xuất Beetle

Chiếc Volkswagen Beetle cuối cùng đã rời dây chuyền sản xuất, khép lại chặng đường 80 năm của một mẫu xe huyền thoại.

Chiếc Volkswagen Beetle cuối cùng đã rời dây chuyền sản xuất ở Mexico.

Chiếc Volkswagen Beetle cuối cùng đã rời dây chuyền sản xuất ở Mexico.

Chiếc xe cuối cùng này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên mà Beetle đóng vai trò then chốt trong việc biến Volkswagen thành một tập đoàn sản xuất ô tô hùng mạnh như hiện nay. Dù thế hệ cuối cùng - thế hệ thứ 3 của mẫu xe này không được ưa chuộng, nhưng Volkswagen đã bán được tổng cộng 21,5 triệu chiếc Beetle trên toàn thế giới trong suốt chiều dài 80 năm.

Thế hệ đầu tiên của Beetle chiếm phần lớn doanh số trên, nhưng thế hệ thứ hai, với tên gọi New Beetle thực sự là "bom tấn" khi ra mắt vào năm 1998. Nó đã giúp Volkswagen bán được hơn 1,2 triệu xe trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2010. Thế hệ thứ ba và cũng là thế hệ cuối cùng của Beetle ra mắt vào năm 2011 và đã có tổng cộng hơn 500.000 chiếc được sản xuất.

Chiếc Beetle cuối cùng rời dây chuyền sản xuất có màu xanh nhạt - Denim Blue, sẽ được trưng bày tại bảo tàng của Volkswagen ở Puebla, Mexico. Công ty cũng đã sản xuất một cặp Beetle màu đỏ - Kings Red cuối cùng dành cho thị trường Mỹ.

Dù việc sản xuất mẫu Beetle đã kết thúc, nhưng nhà máy Puebla của Volkswagen sẽ vẫn hoạt động, với nhiệm vụ sản xuất một mẫu crossover cho thị trường Bắc Mỹ. Mẫu xe này được định vị dưới Tiguan và có thể mang tên Tarek.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/o-to-xe-may/volkswagen-chinh-thuc-dung-san-xuat-beetle-tintuc441674