Volkswagen hối thúc EU đáp trả chính sách trợ cấp xanh của Mỹ

Nhà sản xuất ôtô Volkswagen của Đức vẫn giữ kế hoạch xây dựng các nhà máy pin với tổng công suất hằng năm vào khoảng 240 GWh ở châu Âu nhưng để làm được điều đó, VW cần có những điều kiện cạnh tranh.

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô Volkswagen của Đức ngày 8/3 cho biết hãng đang chờ đợi phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) với gói trợ cấp xanh khổng lồ của Mỹ trước khi tiếp tục với kế hoạch xây dựng nhà máy pin ở Đông Âu.

Trong một thông báo, người phát ngôn của VW cho biết: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá các địa điểm phù hợp cho các nhà máy pin tiếp theo của mình ở Đông Âu và Bắc Mỹ. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra."

Người này cho biết VW vẫn đang giữ kế hoạch xây dựng các nhà máy pin với tổng công suất hằng năm vào khoảng 240 GWh ở châu Âu từ nay đến năm 2030 nhưng để làm được điều đó, VW cần có những điều kiện cạnh tranh. Chính vì vậy, “ông lớn” này đang chờ đợi thỏa thuận xanh của EU.

Thông báo trên của Volkswagen có thể khiến các nhà lãnh đạo EU lo ngại rằng Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó có 370 tỷ USD chi cho lĩnh vực khí hậu, sẽ thu hút vốn đầu tư và khiến nhiều người châu Âu có nguy cơ mất việc làm.

Đạo luật IRA của Mỹ bao gồm chính sách cắt giảm thuế cho các công ty đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, cũng với các khoản trợ cấp cho pin và xe điện nếu được sản xuất tại Bắc Mỹ.

Tuần trước, ông Thomas Schmall, người đứng đầu bộ phận linh kiện của VW, đã hối thúc EU đưa ra chính sách tương tự như đạo luật IRA.

Ông cho biết các công ty châu Á đang dẫn đầu mảng pin, và trong khi Mỹ đang bắt kịp nhờ đạo luật IRA, thì châu Âu lại ngày càng thụt lùi. Theo ông, các điều kiện quá hấp dẫn của IRA có thể đánh bại EU trong cuộc dua thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư trong thời gian tới.

Để ngăn chặn những nguy cơ mà đạo luật trên gây ra cho châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố nhiều đề xuất như nới lỏng các quy định về trợ cấp chính phủ. EU cũng có kế hoạch đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ để cho phép khối này tiếp cận một số ưu đãi trong chương trình khí hậu của ông Biden.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp với ông Biden tại Nhà Trắng vào ngày 10/3./.

Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/volkswagen-hoi-thuc-eu-dap-tra-chinh-sach-tro-cap-xanh-cua-my/850141.vnp