Vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội tăng vượt bậc, đứng đầu cả nước

9 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Hà Nội tăng vượt bậc, đưa thành phố tạm vượt lên đứng đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành phiên thảo luận về kinh tế xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành phiên thảo luận về kinh tế xã hội

Sáng nay, 1-10, báo cáo tại Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội,Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, qua 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của thành phố tiếp tục ổn định, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ.

Cụ thể, GRDP trên địa bàn 9 tháng đầu năm tính theo phương pháp mới ước tăng 7,17% (cùng kỳ 6,87%). Trong đó, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhất là khách quốc tế. 9 tháng đầu năm, Hà Nội đã đón 19,7 triệu lượt khách, tăng 9,2%, trong đó 4,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20%...

Việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, thành phố đã tổ chức rà soát, phân loại để xử lý các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất chậm triển khai thực hiện gây bức xúc trong nhân dân.

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thêm, tổng vốn đầu tư xã hội 9 tháng đầu năm ước thực hiện trên địa bàn Hà Nội đạt 219.400 tỷ đồng, tăng 10,3%. Riêng thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 6,265 tỷ USD, gấp 5,4 lần cùng kỳ 2017, tạm vượt lên đứng đầu cả nước…

Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố

Song bên cạnh những kết quả đó, nhiều tồn tại, hạn chế của Hà Nội vẫn chưa được khắc phục như hiện tượng ùn ứ giao thông, úng ngập khi mưa lớn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm; nhiều trường học trong khu vực nội thành có số lớp/ trường, số học sinh/ lớp vượt tiêu chuẩn quy định.

Đặc biệt, vẫn còn xảy ra một số vụ việc đáng tiếc gây thiệt hại về người như vụ cháy ở Đê La Thành (đoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương) hay Lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây; tình hình an ninh trật tự tại một số khu chung cư và khu vực nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp…

Ông Quyền nêu rõ, trên cơ sở kết quả đạt được 9 tháng qua và quyết tâm triển khai nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại, dự kiến, tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong cả năm nay sẽ đạt từ 7,35% trở lên; 19/20 chỉ tiêu đề ra sẽ đạt và vượt kế hoạch, chỉ còn 1 chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành là tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/von-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-ha-noi-tang-vuot-bac-dung-dau-ca-nuoc/784819.antd