Vốn ưu đãi giúp phụ nữ vượt khó

Tận dụng tối đa tiềm lực của nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã khảo sát, tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn tiếp cận nguồn vốn. Nhờ đó, nhiều hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, có thu nhập ổn định, nâng cao mức sống...

Lãnh đạo Hội LHPN phường 7, TP. Vũng Tàu thăm hỏi gia đình chị Lữ Thị Ca (ngoài cùng bên trái).

Vươn lên nhờ nguồn vốn ưu đãi

Trước năm 2018, gia đình chị Lữ Thị Ca (phường 7, TP. Vũng Tàu) kinh doanh giày dép. Việc buôn bán khó khăn khiến gia đình chị không có vốn xoay vòng. Được Hội LHPN phường 7 tín chấp vay Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng, chị bàn với chồng chuyển sang kinh doanh quán cà phê, sinh tố.

Nhờ nắm bắt thị hiếu giới trẻ, nhu cầu thị trường, quán cà phê khá hút khách. Mỗi ngày, chị thu được hơn 400 ngàn đồng tiền lời. Nhận thấy lượng khách còn có thể tăng hơn nữa, từ tháng 4/2022, chị Ca thuê thêm mặt bằng, mở rộng quán. Chị Ca chia sẻ: “Nguồn vốn ưu đãi đến rất kịp thời giúp gia đình tôi chuyển hướng kinh doanh đúng lúc. Nhờ đó, tôi đã trả được gốc và còn có thêm vốn để mở rộng mặt bằng. Kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hiền (phường 10) cũng vươn lên từ nguồn vốn vay ưu đãi. Chị Hiền chia sẻ, năm 1995 gia đình chị rời Nam Định vào Bà Rịa-Vũng Tàu lập nghiệp. Chị ở nhà nuôi heo, nấu rượu bán. Chồng làm thuê làm mướn. 3 người con đang tuổi ăn học nên kinh tế gia đình thường xuyên thiếu trước hụt sau. Năm 2013, được Hội LHPN phường 10 tín chấp vay 50 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đầu tư mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Nhờ giá cả phải chăng nên chị được bà con lối xóm ủng hộ, việc buôn bán thuận lợi. Năm 2017, từ số tiền tích góp và vay mượn thêm, gia đình chị sửa chữa ngôi nhà cấp 4 khang trang, vững chãi.

Chị Hiền cho biết: “Không có vốn sản xuất nên làm việc gì cũng khó khăn. Nhờ Hội phụ nữ tin tưởng đứng ra tín chấp để có vốn, tôi có điểm tựa để phát triển kinh tế, nuôi dạy các con thành tài. Giờ vẫn còn nợ nhưng hàng tháng đóng lãi và đóng thêm tiền tiết kiệm tôi lại có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế”.

Đến nay, gia đình chị Hiền đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi ngày, việc buôn bán mang lại thu nhập hơn 200 ngàn đồng, chị hăng hái tham gia vào hoạt động hội và tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hội viên phụ nữ.

Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững

Bà Cù Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường 10 cho biết, để kịp thời hỗ trợ hội viên khó khăn vượt khó, ổn định kinh tế gia đình, nhiều năm qua, Hội LHPN phường đã tận dụng tối đa nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phát động phong trào mỗi tổ xây dựng ít nhất 1 tổ tiết kiệm, thành lập 104 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.598 thành viên. Từ nguồn vốn tiết kiệm này, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có việc đột xuất được ưu tiên nhận trước.

Hội còn duy trì, phát triển nguồn vốn nhàn rỗi ở chi hội và nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội cho hội viên vay không tính lãi. Những nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên có điều kiện sửa nhà, mua xe, phát triển kinh tế. Việc sử dụng các nguồn vốn vay do Hội LHPN vận động hoặctín chấp, đã góp phần giúp công tác giảm nghèo tại địa phương đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh các nguồn vốn vay ưu đãi, xoay vòng không tính lãi, Hội LHPN phường 10 còn thành lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ hội viên khó khăn đột xuất. Từ đầu năm đến nay, nhóm đã giúp đỡ 20 trường hợp hội viên, tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch Hội LHPN TP.Vũng Tàu cho biết, Hội LHPN thành phố hiện đang quản lý 162 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ ủy thác là 199,9 tỷ đồng, giúp cho 6.273 hộ vay. Hàng quý, 17/17 phường/xã đều thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ủy thác. Từ nguồn vốn này, các chị đã khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực: bán hàng tạp hóa, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, quán ăn, mở tiệm uốn tóc…

“Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, nhận ủy thác đưa vốn tín dụng đến tận tay hội viên phụ nữ nhanh chóng, bảo đảm công khai, dân chủ, phấn đấu giúp 100% hội viên phụ nữ tự chủ về kinh tế, thoát nghèo bền vững”, bà Hảo nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202210/von-uu-dai-giup-phu-nu-vuot-kho-961292/