Vòng 1 Premier League: Chờ tứ đại gia chứng tỏ đẳng cấp

Ngày mai, trong nhóm quyền lực của Premier League, Quỷ đỏ sẽ gặp những cản trở khá lớn khi phải làm khách trên sân Liberty của Swansea.

Liverpool - Stoke City (18h45 ngày 17/08)

Dù vẫn được xem là một trong những CLB thuộc nhóm đại gia của bóng đá Anh, nhưng Liverpool hiện không còn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Mục tiêu lớn nhất của Liverpool là cạnh tranh một suất dự Champions League. Trong trận ra quân ở mùa giải 2013/14, Quỷ đỏ vùng Merseyside đón tiếp đối thủ rất khó đánh bại Stoke, CLB từng vượt qua họ ở trận lượt về mùa trước với tỷ số 3-1. Việc được chơi trên sân nhà Anfield là lợi thế rất lớn để thầy trò HLV Rodgers đòi lại món nợ trước Stoke.

Steven Gerrard giữ vai trò quan trọng trong đội hình Liverpool.

Arsenal - Aston Villa (21h ngày 17/08)

Mỗi khi được thi đấu ở Emirates gặp Aston Villa, các học trò của HLV Wenger đều chơi rất tốt. Trong trận lượt về mùa giải năm ngoái, Pháo thủ đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Cazorla. Ở trận mở màn mùa này, Arsenal chắc chắn không muốn đem đến sự thất vọng cho CĐV nhà. Có sự chuẩn bị khá tốt trong thời gian vừa qua, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Man City, Pháo thủ thành London được đánh giá sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Tiền vệ Cazorla sẽ là thủ lĩnh ở hàng tiền vệ của Arsenal.

Swansea – MU (23h30 ngày 17/08)

Mùa trước, Swansea gây bất ngờ trong giai đoạn đầu cùng tiền đạo trị giá 2 triệu bảng Michu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Michael Laudrup trở lại với hình ảnh của một đội bóng có chất lượng trung bình khá ở giai đoạn cuối mùa. Trong trận ra quân ở Premier League mùa giải 2013/14, Swansea được thi đấu trên sân nhà Liberty, nhưng đối thủ của thầy trò HLV Laudrup là nhà vô địch MU.

Khởi đầu mùa giải mới bằng chức vô địch Siêu Cup Anh, Quỷ đỏ đang có tinh thần hưng phấn. So về chất lượng đội hình, MU cũng được đánh giá cao hơn Swansea, nên khả năng giành chiến thắng của CLB chủ sân Old Trafford là khá lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là các học trò của HLV David Moyes cần thể hiện đúng phong độ và thực lực trên sân Liberty.

Quỷ đỏ bước vào mùa giải bảo vệ ngôi vương bằng trận làm khách trên sân của Swansea.

Chelsea – Hull (22h ngày 18/8)

So với những đội bóng còn lại trong nhóm đại gia, Chelsea ra sân muộn hơn. Đối thủ của CLB thành London là tân binh Hull City. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào ngày 2/2/2010, và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sau hơn 3 năm, Chelsea đã ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Hull City, đội bóng lên hạng nhờ xếp thứ hai ở Championship. Với sự trở lại của HLV Mourinho, Chelsea được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vương Premier League.

HLV Mourinho được chờ đợi giúp Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City – Newcastle (02h ngày 20/8)

Man xanh cho thấy quyết tâm đòi lại vị trí số 1 ở Premier League bằng việc đầu tư khá mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè 2013. Bổ sung tới 4 tân binh chất lượng, Man City hiện sở hữu đội hình được đánh giá rất cao. Ngay ở vòng 1, á quân Ngoại hạng Anh đã được thử lửa bằng trận tiếp đón Newcastle trên sân nhà Etihad. Trước khi trận lượt đi mùa này giữa hai đội diễn ra, thành tích đối đầu thời gian gần đây đang nghiêng về phía Man City với 8 trận bất bại liên tiếp (thắng 7, hòa 1). Nhiều khả năng 3 điểm sẽ thuộc về đoàn quân của HLV Pellegrini.

ĐỨC MẠNH

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vong-1-premier-league-cho-tu-dai-gia-chung-to-dang-cap-post344847.html