Những người thầm lặng không nghỉ đêm Giao thừa tại Điện Biên

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm Giao thừa, tỉnh Điện Biên không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới. Tuy nhiên, vẫn có những con người thầm lặng làm việc trong thời gian này.

Đêm 30 Tết, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), trời mát mẻ nhưng không có các hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới và phải áp dụng các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 nên người dân cũng hạn chế ra đường.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên vẫn túc trực trên các tuyến phố để đảm bảo an tinh trật tự, an toàn giao thông và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Trong đó, trọng tâm là điều tiết giao thông, nhắc nhở và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đua xe…

Những người lao công thầm lặng dọn dẹp vệ sinh trong đêm Giao thừa.

Tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, các y, bác sỹ trong khu cách ly đặc biệt vẫn đang theo dõi sát diễn biến của 3 bệnh nhân mắc Covid-19. Với họ, đêm cuối năm cũng sẽ đặc biệt hơn khi không cùng sum vầy bên gia đình mà vẫn phải căng mình ứng phó với dịch bệnh.

Trong đêm cuối cùng của năm Canh Tý, ngành Y tế tỉnh Điện Biên cũng được tiếp nhận nhiều vật tư, thiết bị y tế do Bộ Y tế hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Số vật tư, thiết bị lần này được Bộ Y tế hỗ trợ gồm: 5.000 khẩu trang kháng khuẩn N95, 500 tấm che mặt và 2.000 bộ quần áo bảo hộ.

Ngoài ra còn có một số thiết bị hiện đại như 5 bơm tiêm điện, 5 máy truyền dịch, 2 máy thở chức năng cao, 5 máy monitor và 5 module. Những vật tư, thiết bị y tế hiện đại này được chi viện cho Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ chỉ cách thời khắc đón năm mới vài giờ đồng hồ cho thấy tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương đang quyết liệt thực hiện./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-tham-lang-khong-nghi-dem-giao-thua-tai-dien-bien-837024.vov