Vòng 12 giải nữ VĐQG 2019: Phong Phú Hà Nam đua vô địch, TP.HCM I thắng đậm 8-0

Dẫu vẫn có được chiến thắng trước TP.HCM II nhưng đây không phải trận đấu mà chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã chơi thực sự tốt.

Phong Phú Hà Nam 2-0 TP.HCM II

Gặp TP.HCM II chưa bao giờ là thử thách đủ lớn với Phong Phú Hà Nam ở bất kì thời điểm nào. Tuy nhiên trận đấu tại vòng 12 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 lại là màn trình diễn ấn tượng của TP.HCM II trước đội chủ nhà.

 Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) đánh bại TP.HCM II.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) đánh bại TP.HCM II.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM II đã nhanh chóng lùi sâu về phần sân nhà và tập trung bảo vệ khung thành. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi Phong Phú Hà Nam dù vẫn ra sân với những ngôi sao như Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung,…nhưng gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong 30 phút đầu tiên. HLV Nguyễn Thế Cường thậm chí đã phải thay đến 2 người dù hiệp 1 vẫn chưa kết thúc nhưng tình hình không được cải thiện quá nhiều cho nhà đương kim vô địch.

Sang hiệp 2, câu chuyện thể lực vẫn là bài toán khó khiến nhiều đội bóng dần đánh mất mình dù đã chơi tốt trước đó. Phút 50, từ pha đua tốc độ và tạt bóng chuẩn xác của Vũ Thị Thúy, tiền đạo kì cựu Lê Thu Thanh Hương bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội bóng áo đỏ dù họ được đánh giá cao hơn đối phương rất nhiều. Những tưởng bàn thắng quan trọng sẽ giải tỏa phần nào tâm lý cho Phong Phú Hà Nam nhưng những đôi chân của các cầu thủ vẫn như đeo chì. Họ không tạo ra được một sức ép đủ lớn để TP.HCM II mắc sai lầm.

Trận đấu khép lại với thêm 1 bàn thắng nữa cho Phong Phú Hà Nam khi Vũ Thị Thúy lập công ở phút 89. Giành chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam vẫn đang nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng TP.HCM I nhưng hy vọng đang dần vơi đi với thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường.

TP.HCM I – TNG Thái Nguyên: 8-0

Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM I tỏ ra quá mạnh với màn trở lại quá ấn tượng sau chấn thương của Huỳnh Như. Đội bóng thành phố mang tên Bác nhanh chóng chứng minh sức mạnh tuyệt đối khi họ có được bàn thắng mở tỉ số trước TNG Thái Nguyên ngay ở giây thứ 41 của trận đấu. Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Thu Thảo nhận bóng và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đối phương. Sau bàn thắng này, bóng được TP.HCM I dồn khá nhiều cho tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như bởi cô vẫn chưa có được bàn thắng nào ở giai đoạn lượt về.

TP.HCM I thắng đậm TNG Thái Nguyên.

Cầu thủ quê Trà Vinh cũng không phải chờ đợi quá lâu khi cô đã có bàn thắng cho riêng mình với pha dứt điểm cận thành khá dễ dàng ở phút 23. Bốn phút sau, chính Huỳnh Như lại có đường chuyền thuận lợi để Hoài Lương nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Trở lại sau chấn thương, Huỳnh Như đã thể hiện phong độ chói sáng khi cô hoàn tất cú đúp với bàn thắng ở phút 29. Hiệp 1 khép lại khi Thu Thảo cũng có thêm một pha lập công từ khoảng cách chỉ 5m.

Trong hiệp 2, HLV Đoàn Việt Triều liên tục động viên các học trò nỗ lực hơn trong khâu phòng ngự và đeo bám đối phương. Dù vậy, trước sức tấn công quá mạnh của TP.HCM I, TNG.Thái Nguyên vẫn để thủng lưới thêm 3 bàn nữa với cú đúp của Hồng Nhung ở các phút 58 và 64, Mỹ Anh là người ấn định tỉ số 8-0 vào phút 86.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-12-giai-nu-vdqg-2019-phong-phu-ha-nam-dua-vo-dich-tphcm-i-thang-dam-8-0-d500899.html