Vòng 13 bóng đá nữ Quốc gia: Định hình tốp giữa

Chiều 8/9 tại sân Thống Nhất, giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra 2 trận của vòng 13.

Ở trận đấu thứ nhất giữa Sơn La và Than Khoáng Sản Việt Nam, thế trận nghiêng về thế một chiều dành cho đội bóng đất Mỏ.

Than Khoáng Sản Việt Nam (áo đỏ) thắng dễ Sơn La

Ngay phút 7, Nguyễn Thị Vạn của Than KSVN có cú dứt điểm chính xác nhưng Mè Thị Hóa đã cản phá xuất sắc. 14 phút sau, Trịnh Hà Trang đã có cú dứt điểm chuẩn xác làm rung lưới Sơn La nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó Nguyễn Thị Vạn đã ở trong thế việt vị. Sau tình huống đấy, dù rất cố gắng nhưng các học trò của ông Đoàn Minh Hải vẫn không thể tài nào xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Mè Thị Hóa của Sơn La.

Ngay đầu hiệp 2, Hoài Thu đã có đường chuyền như đặt giúp Trịnh Hà Trang mở tỷ số cho đội bóng vùng Than ở phút 46. Bàn khai thông bế tắc sớm giúp cho Than Khoáng Sản Việt Nam chơi thoải mái hơn và tiếp tục tấn công như vũ bão nhưng cũng phải đến phút 70 mới có bàn thắng thứ hai.

Hà Thị Nhài đột phá vượt qua sự truy cản của Lò Thị Thảnh nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Có cơ hội để ghi bàn danh dự trong những phút cuối, nhưng sự kém duyên của Đinh Thị Duyên và Nguyễn Thị Mừng đã khiến cho Sơn La không thể có bàn thắng nên đành chấp nhận thua trận với tỷ số 0-2.

Chiến thắng của Than Khoáng Sản Việt Nam trước Sơn La ở trận đấu đầu tiên của vòng 13 đã phần nào gây sức ép lớn lên TNG Thái Nguyên. Vì chỉ có thắng TPHCM II, thầy trò ông Đoàn Việt Triều mới tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với đội bóng vùng Than.

TP.HCM II (áo đỏ) chưa tạo được bất ngờ trước TNG Thái Nguyên

Sau những phút đầu chệch choạc, TNG Thái Nguyên cuối cùng cũng đã bàn thắng của Nguyễn Thị Đăng ở phút 34 sau pha lộn xộn trước khung thành. Có bàn khai thông thế bế tắc, TNG Thái Nguyên tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, TNG Thái Nguyên tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 69 khi Hồng Trân đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Nhưng ngay liền sau đó, một phút mất tập trung đã khiến cho đội bóng của HLV Lưu Ngọc Mai tiếp tục bị dẫn 2-1 ở phút 71 và người ghi bàn tiếp tục là Nguyễn Thị Đăng.

Thắng 2-1 trước TPHCM II đã là bàn đạp hết sức quan trọng giúp cho TNG Thái Nguyên tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư và chiếm lợi thế trước Than Khoáng Sản Việt Nam trước khi gặp đối thủ này ở vòng đấu cuối cùng.

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/vong-13-bong-da-nu-quoc-gia-dinh-hinh-top-giua-d275084.html