Vòng 17 V-League 2022: Cục diện cuộc đua trụ hạng đảo chiều

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, sự vươn lên mạnh mẽ của Sài Gòn FC đã đẩy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống vị trí bét bảng và lâm vào khủng hoảng trầm trọng với nguy cơ xuống hạng rất cao.

V-League 2022 ngày một hấp dẫn. (Ảnh: SGFC)

V-League 2022 ngày một hấp dẫn. (Ảnh: SGFC)

Dấu ấn lớn nhắm của vòng 17 V-League 2022 vừa khép lại nằm ở cuộc đua trụ hạng, bởi có quá nhiều sự thay đổi. Trong khi đó, cuộc đua vô địch không có bất ngờ với ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Hà Nội FC.

Cuộc đua trụ hạng đảo chiều

Sài Gòn FC chạm trán Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM) ở trận “derby thành phố” vào chiều ngày 30/9 vừa qua được ví như chung kết ngược của V-League 2022 bởi cùng chia nhau hai vị trí cuối bảng xếp hạng. Kết quả thắng chung cuộc 2-0 đã giúp Sài Gòn chiếm lấy ưu thế thoát khỏi vị trí bét bảng, tạo dựng khoảng 2 điểm và đẩy chính CLB TP.HCM xuống cuối.

Kết quả còn gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới cục diện của cuộc đua trụ hạng. Thời gian qua, Sài Gòn FC đã thi đấu quyết tâm và bất bại ở 4 vòng đấu gần nhất, khác hẳn với hình ảnh toàn hòa và thua trước đó. Dưới sự thay đổi từ thượng tầng cho đến ban huấn luyện, đội bóng này đang đón nhận nhiều điểm tích cực.

Sài Gòn FC giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước CLB TP.HCM để vững vàng trong cuộc đua trụ hạng. (Ảnh: SGFC)

Trái lại, CLB TP.HCM ngày một lầm vào khủng hoảng. Ngay khi vừa bị xuống bét bảng, đội bóng này đã phải nhận tin không vui khi lần lượt huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng và Chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thắng thôi việc. Điều này chắc chắn khiến đội bóng từng giành Á quân V-League 2019 chìm sâu trong bất ổn và khó lòng trụ hạng.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vừa thua 0-2 trước Nam Định, qua đó chỉ hơn 2 điểm so với đội cuối bảng. Sau một số trận đấu đầy tích cực dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, đội bóng miền Trung đang phải trải qua 3 trận liên tiếp không thắng.

SHB Đà Nẵng cũng rơi vào vòng nguy hiểm bởi tụt xuống vị trí thứ 10/13 chỉ với 4 điểm nhiều hơn đội cuối bảng. Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh đã không thắng ở 5 vòng đấu gần nhất.

Còn lại, Nam Định và Thanh Hóa tạm yên tâm khi đã vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng, dù cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự như các đội bóng kể trên.

Hà Nội FC tiếp tục trên đỉnh

Trái với cuộc đua trụ hạng, không có nhiều biến chuyển ở nhóm đầu bảng khi Hà Nội FC vẫn tiếp tục dẫn đầu sau khi chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Becamex Bình Dương trên sân nhà vào tối 1/10. Sức mạnh của Hà Nội FC trong mùa giải này thực sự đáng gờm khi sở hữu dàn cầu thủ đạt phong độ cao, được kết hợp giữa cả nhân tố trẻ và đàn anh giàu kinh nghiệm.

Hai đội bóng bám đuổi Hải Phòng và Bình Định đều không thắng ở vòng đấu này đã giúp đội bóng Thủ đô gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi lên thành 6 điểm.

Hà Nội FC vẫn đang vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện tại, chỉ có Viettel được kỳ vọng bám đuổi quyết liệt với Hà Nội FC nhờ đạt được phong độ cao và sự ổn định cần thiết. Bùi Tiến Dũng và đồng đội vừa đánh bại đối thủ mạnh Sông Lam Nghệ An trên sân khách để vươn lên vị trí thứ hai với 28 điểm (bằng với Hải Phòng).

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi kém đội đầu bảng tới 12 điểm. Cả hai đều đã thi đấu không tốt thời gian qua với 5 trận liên tiếp chỉ nhận kết quả hòa và thua.

Với riêng Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Kiatisak cho biết đội bóng này cố gắng cán đích trong tốp 3 dẫu đầu ở mùa giải này. Đội bóng phố núi sẽ tập trung cho danh hiệu Cúp Quốc gia nhiều hơn.

Sau vòng 17 V-League 2022, các đội bóng sẽ chỉ có khoảng 1 tuần chuẩn bị cho lươtn trận tiếp theo. Ở vòng đấu thứ 18, Hà Nội FC gặp thuận lợi khi được nghỉ thi đấu trong khi hai đội bóng bám đuổi Viettel và Hải Phòng sẽ chạm trán nhau./.

Bảng xếp hạng V-League 2022 mới nhất. (Ảnh: VPF)

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2022. (Ảnh: VPF)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vong-17-vleague-2022-cuc-dien-cuoc-dua-tru-hang-dao-chieu/821468.vnp