Vòng 2 Premier League 'Đại chiến' thành London, Arsenal gặp khó

Cuộc đua danh hiệu Premier League 2018-2019 ngay từ vòng đấu đầu tiên đã quyết liệt và phần nào ưu thế đã thuộc về đương kim vô địch Man City và á quân Champions League Liverpool. Vòng đấu thứ 2 tuần này, Arsenal (thua Man City 0-2 trận đầu) tiếp tục gặp khó khi phải làm khách của Chelsea. Man City và Liverpool tràn đầy khí thế sẽ tăng tốc khi không phải gặp đối thủ mạnh ở vòng đấu này.

Trận ra mắt kém ấn tượng của HLV Emery với Arsenal đã gây áp lực nặng nề đối với người kế nhiệm A. Wenger khi phải làm khách trên sân Stamford Bridge. Trận derby thành London đang nghiêng lợi thế ít nhất về tâm lý cho Chelsea – đội đã thắng Huddersfield 3-0 trận đầu tiên. Cũng với nhà cầm quân mới, nhưng Chelsea đã chơi hay dưới sự dẫn dắt của HLV Sarri. Chelsea đã chơi thứ bóng đá thực dụng và tận dụng cơ hội rất tốt. Các cầu thủ của Chelsea E. Hazard, Willian, Pedro, Kante, Barkley… đều chơi đúng như sự kỳ vọng. Trong khi đó, người đồng nghiệp phía Arsenal dường như vẫn chưa tìm ra được đội hình và lối chơi thích hợp cho các “pháo thủ”. Có trong tay những cầu thủ ngôi sao Aubameyang, A. Lacazette, Mesut Ozil và Henrikh Mkhitaryan, nhưng Arsenal vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Man City. Thách thức sẽ còn lớn hơn với Arsenal khi hàng phòng ngự của Chelsea rất chắc chắn.

Mùa bóng trước, cựu HLV A. Wenger có hai trận bất phân thắng bại với Chelsea ở Premier League, nhưng lại thắng 2/3 trận ở các cúp trong nước. Như thế, thành tích đối đầu giữa Arsenal và Chelsea là khá tốt. Nếu thầy trò HLV U. Emery duy trì được thành tích này, có thể được coi là thành công.

Man City - Huddersfield

Dù không có sự phục vụ của De Bruyne, L. Sane từ đầu trận, nhưng Man City thắng khá dễ dàng 2-0 trước Arsenal trên sân Emirates. Man City không thể bỏ qua cơ hội kiếm thêm 3 điểm và có thể là nhiều hơn hai bàn thắng, khi tiếp Huddersfield trên sân nhà Etihad. Chelsea đã thắng Huddersfield 3-0, không nghi ngờ gì, Man City có thể thắng đậm tương tự, thậm chí là đậm hơn. Dù De Bruyne trận này vắng mặt do bị chấn thương, nhưng sức mạnh của Man City không hề suy giảm. Thầy trò P. Guardiola sẽ giành trọn 3 điểm để duy trì tốp dẫn đầu.

Crystal Palace - Liverpool

Crystal Palace có trận mở đầu rất hiệu quả, đánh bại đội chủ nhà mới thăng hạng Fulham 2-0. Tuần này, Crystal Palace tiếp đội bóng cực mạnh là Liverpool. Còn nhớ, chính Crystal Palace là đội bóng từng gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Một khi những Wilfried Zaha, A. Townsend, J. Schlupp và Patrick van Aanholt chơi đúng phong độ, Crystal Palace có thể khiến nhiều “đại gia” ôm hận. Tuy nhiên, Liverpool mùa này mạnh lên trông thấy sau kỳ chuyển nhượng cầu thủ rất chất lượng. Sức mạnh của bộ ba “nguyên tử” Mane – Firmino – Salah được hỗ trợ bởi những cái tên Keita, Wijnaldum, Milner, Fabinho… càng trở nên “khủng khiếp” hơn. Hàng phòng ngự Liverpool được gia cố, đặc biệt là có thủ môn Alisson, mang lại sự yên tâm cho HLV J. Klopp. Dù phải chơi trên sân khách, không quá khó để Liverpool có thêm ba điểm để vững vàng ngồi ở ngôi đầu.

Tottenham - Fulham

Không quá ấn tượng trận mở đầu, Tottenham vẫn thắng Newcastle trên sân khách. Dù H. Kane chưa trở lại phong độ ghi bàn, nhưng nhìn chung các cầu thủ Tottenham vẫn duy trì được độ ổn định cần thiết. Fulham được đánh giá khá cao trước mùa giải sau chiến thắng ở giải hạng nhất mùa trước, nhưng có vẻ vẫn chưa bắt nhịp được với nhịp độ của Premier League sau nhiều mùa bóng vắng mặt, không phải là đối thủ ngang tầm với Tottenham. Có thể gặp khó khăn bởi Fulham sẽ phải chiến đấu cật lực sau trận thua đầu tiên, nhưng Tottenham sẽ có 3 điểm để xếp ngang hàng với Man City, Liverpool…

Brighton – Man United

Trong số các đội bóng giành chiến thắng trận đầu tiên, thì trận thắng của Man United trước Leicester trên sân Old Traford là kém thuyết phục nhất. Brighton là một trong những cái tên mà các cổ động viên của Man United nhớ nhất : chính đội bóng này đã đánh bại Man United để trụ hạng thành công. Sau trận đầu thua 0-2 trên sân của Watford, Brighton sẽ phải bằng mọi cách để có điểm trước Man United trên sân nhà Amex.

Man United được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng J. Mourinho chưa thể sử dụng hết tiềm năng của cầu thủ, khả năng “Quỷ đỏ” mất điểm hoàn toàn có thể xảy ra.

XUÂN HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37348502-vong-2-premier-league-%E2%80%9Cdai-chien%E2%80%9D-thanh-london-arsenal-gap-kho.html