Vòng 2 V.League 2021: Hà Nội trước áp lực có điểm

Câu lạc bộ Hà Nội đang đứng trước áp lực có điểm khi tiếp đón Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 2 V.League 2021.

Sau trận thua 0-3 của Hà Nội trước Nam Định ở vòng 1 V.League 2021, nhiều nguyên nhân được chỉ ra như: mặt sân sũng nước, ngoại binh thiếu hiệu quả hay vấn đề tâm lý.

Tuy nhiên, xuyên suốt các trận đấu giao hữu, Siêu Cúp Quốc gia và đến trận mở màn V.League 2021, vấn đề của Hà Nội chính là việc các vị trí trọng yếu không có phong độ tốt nhất.

Trận thua trước Nam Định, hàng thủ của Hà Nội đã cho thấy sự chệch choạc, đây là điều dẫn đến bàn mở tỉ số của Nam Định. Trung vệ Đình Trọng chưa có 100% phong độ dẫn đến pha xử lý vụng về. Trong khi đó, thủ thành Văn Công lại mắc lỗi 2/3 bàn thua của Hà Nội.

Hai ngoại binh của Hà Nội là Bruno và Geovane đều chưa thể hòa nhập tốt nhất với đội bóng Thủ đô. Ở những trận đấu đã qua, bộ đôi này chưa mang đến sự hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu rằng những cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020 có phù hợp với lối chơi của Hà Nội? Bởi lẽ, khi còn khoác áo Viettel, Bruno lợi thế với những pha bứt tốc, tì đè, chiếm lĩnh khoảng trống để tận dụng ghi bàn với lối chơi phòng ngự phản công.

Còn Geovane cũng làm điều này tương tự khi khoác áo Sài Gòn. Sở trường của cầu thủ này chính là việc tận dụng những khoảng trống để tung ra các pha dứt điểm. Ở cả hai đội bóng mà những cầu thủ này trong vai trò “gánh team” đều phát huy khả năng.

Hà Nội sẽ đối đầu Bình Dương ở vòng 2 V.league 2021. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, lối chơi của Hà Nội lại thiên về kỹ thuật, các pha tấn công được tổ chức có chiến thuật rõ ràng. Họ cần đến một tiền đạo có khả năng xoay sở và dứt điểm tốt trong vòng cấm. Cả Bruno và Geovane đều chưa làm được điều này.

Trong nhiều mùa giải đã qua, Hà Nội thường chiêu mộ những ngoại binh đã thể hiện được khả năng từ các đội bóng khác ở V.League. Họ có ít những phát hiện mới. Mùa giải 2020, những ngoại binh của Hà Nội như Rimario, Omar hay Kebe đều không thể hiện vai trò như kỳ vọng.

Do đó mà đội bóng Thủ đô đang gặp vấn đề về lớn về câu chuyện lực lượng. Đó là chưa kể, Moses và Hùng Dũng dính chấn thương phải nghỉ. Còn bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung chưa có thể trạng tốt nhất. Đó chính là điểm yếu mà mọi đối thủ đều có thể khai thác.

Cuộc đối đầu sắp tới với Bình Dương vì thế gặp rất nhiều khó khăn khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là người hiểu Hà Nội hơn ai hết. Đây là thời điểm Hà Nội không có sự ổn định tốt nhất, nên việc đánh bại đội bóng này là điều có thể trong tầm tay.

Bình Dương luôn là đối thủ luôn chơi sòng phẳng trước Hà Nội ở những mùa giải qua, họ vẫn là thế lực đáng gờm với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, ông Phan Thanh Hùng cũng không vì thế mà đánh giá thấp đi sức mạnh của đội bóng cũ.

Ông nói rằng: “Cũng như mọi trận đấu khác, chúng tôi đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhất là khi thi đấu trên sân khách. Hà Nội là một đối thủ rất mạnh cả về lực lượng lẫn chiến thuật, lối chơi. Chính vì thế Bình Dương phải có sự chuẩn bị tốt nhất trong chuyến hành quân ra Bắc lần này. Tôi không nghĩ đó là lợi thế của Bình Dương.

Trận trước Hà Nội thất bại, thi đấu không tốt một phần là phải làm khách, phần khác là do mặt sân chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến lối chơi. Nhưng khi trở về sân nhà Hàng Đẫy thì họ sẽ phát huy tối đa những ưu điểm. Tôi là người hiểu rất rõ điều này, phải cẩn trọng trước đối thủ Hà Nội”.

Ông Hùng khiêm tốn đặt mục tiêu có điểm ở sân Hàng Đẫy vì ông biết rằng, đó là nơi mà Hà Nội sẽ không dễ dàng cho đối thủ mang điểm ra về. Tuy nhiên, chắc chắn Bình Dương sẽ chơi một trận đấu khiến Hà Nội cũng không dễ dàng giữ lại điểm số.

Ở vòng đấu trước, Bình Dương đã giành được chiến thắng đầu tiên trước Thanh Hóa. Bàn thắng đẹp mắt của Tô Văn Vũ chính là nguồn cảm hứng cho đội bóng đất Thủ.

Trận đấu giữa Bình Dương và Hà Nội trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2021 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/1 trên sân Hàng Đẫy.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/vong-2-v-league-2021-ha-noi-truoc-ap-luc-co-diem-628461/