Vòng 21 V.League 2018: Đón tân vương?

Hơn 1 tháng nghỉ nhường sân chơi cho đội Olympic Việt Nam, cuối tuần này, vòng 21 của V.League sẽ trở lại và nhiều khả năng CLB Hà Nội lên ngôi trên sân Hàng Đẫy.

Hơn 1 tháng nghỉ nhường sân chơi cho đội Olympic Việt Nam, cuối tuần này, vòng 21 của V.League sẽ trở lại và nhiều khả năng CLB Hà Nội lên ngôi trên sân Hàng Đẫy.

Quang Hải sẽ cùng Hà Nội FC lên ngôi tại Hàng Đẫy?

Sau vòng 20, đội chủ sân Hàng Đẫy đang "gác" đội xếp thứ nhì Sanna Khánh Hòa đến 16 điểm, một khoảng cách quá lớn để có thể bị san bằng. Sẽ là tuyệt vời cho HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò và người hâm mộ đội bóng khi có thể đăng quang sớm trước 5 vòng đấu, ngay trên sân Hàng Đẫy. Cũng vì vậy, cuối tuần này, Hàng Đẫy chắc chắn sẽ là một không khí sôi động cả trên sân cỏ lẫn khán đài. Người hâm mộ đội bóng Thủ đô sẽ đến sân để có thể được chứng kiến giây phút đăng quang của thầy trò Chu Đình Nghiêm, còn cổ động viên xứ Nghệ, với truyền thống "nhuộm vàng sân Hàng Đẫy" cũng sẽ cổ vũ hết mình cho thầy trò Nguyễn Đức Thắng. Hà Nội rất muốn đăng quang sớm nhằm tránh cảnh "đêm dài lắm mộng", nhưng đối thủ SLNA có cho họ thực hiện điều ấy hay không, nhất là khi đội chủ sân Hàng Đẫy đang đau đầu vì chấn thương và thể lực cầu thủ.

HLV Chu Đình Nghiêm than thở: "Sau Asian Games 2018, rất nhiều cầu thủ của chúng tôi dính chấn thương hoặc trong tình trạng quá tải, bởi họ gần như không được nghỉ ngày nào sau giải đấu dài và căng thẳng. Vì thế, tôi lo lắng đội hình của Hà Nội sẽ không có phong độ tốt nhất trong cuộc tiếp đón SLNA sắp tới".

Chiều ngược lại, SLNA hành quân ra Hàng Đẫy với hành trang là trận thua tan nát trước người láng giềng FLC Thanh Hóa ở trận lượt về bán kết Cúp Quốc trên sân Vinh. Đội khách muốn tiếp tục nằm trong top 3, nhưng với chuyến đi được dự báo "lành ít dữ nhiều" này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng khó làm nên chuyện. Không chỉ tâm lý nặng nề, đội khách còn mất đi một trong những cầu thủ quan trọng là Xuân Mạnh vì chấn thương.

Dự đoán chủ nhà sẽ thắng, nhưng nếu trong trường hợp không thể có 3 điểm thì họ vẫn có thể đăng quang nếu trận đấu cách đó khoảng 100km, đội chủ sân Thiên Trường quật ngã Sannet Khánh Hòa. Như đã nói, Sanna Khánh Hòa đang tạm đứng nhì tổng sắp, cách 16 điểm so với Hà Nội FC (35 - 51), nên chỉ cần đội bóng phố Biển trắng tay trên sân Thiên Trường, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đăng quang. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi chủ nhà Nam Định hiện đang rất khát chiến thắng nhằm xoay chuyển cục diện ở cuộc đua trụ hạng. Hiện họ chỉ hơn XSKT Cần Thơ, đội chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Cũng vòng 21, ở cuộc đua trụ hạng, XSKT Cần Thơ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hòa Xuân. Đội khách đang rất cần điểm, thậm chí là 3 điểm để có thể thoát khỏi vị trí chót bảng. Chủ nhà SHB Đà Nẵng đang đứng ở vị trí thứ 10, nhưng đó chưa phải là vị trí an toàn bởi xét về mặt điểm số, thầy trò HLV Minh Phương mới có 23 điểm, chưa chắc chắn trụ hạng. Lợi thế sân nhà, lại gặp đối thủ yếu, chắc chắn SHB Đà Nẵng sẽ tranh thủ "tích" điểm. Nếu chơi sòng phẳng, đội khách không có cửa, dù chỉ là 1 điểm.

Trong khi đó, CLB TPHCM cũng có những chuyến làm khách không hề dễ dàng khi lần phải ra sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Nhà ĐKVĐ có thể trở thành cựu vô địch sau vòng đấu này, nhưng xét toàn diện, thời điểm hiện tại, CLB TPHCM khó có cửa thắng. Một đội bóng khác của thành phố mang tên Bác là Sài Gòn FC cũng đang nỗ lực thoát hiểm, vòng đấu này được chơi trên sân Thống Nhất tiếp B.Bình Dương. Đây là cơ hội để chủ nhà có thể giành trọn 3 điểm, bởi đội khách không phải quá mạnh ở thời điểm hiện tại.

Vòng 21 V.League đáng để chờ đợi, bởi thể Hà Nội FC sẽ lên ngôi tại Hàng Đẫy và cuộc chiến trụ hạng đang thực sự vào "khúc cua tử thần"!

N.MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195006_vong-21-vleague-2018-don-tan-vuong-.aspx