Vòng 21 V.League: Tuyển Việt Nam mất nguyên đôi cánh

Chỉ trong 24 giờ, HLV Park liên tiếp nhận 2 hung tin. Trong trận SHB.Đà Nẵng - Hà Nội (1-2), do thi đấu quá nhiều, với cú tiếp đất đơn giản nhưng Đoàn Văn Hậu được phát hiện tụ dịch khớp gối nhiều mức độ, cần phải điều trị từ 4-6 tuần.

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương nghiêm trọng.

Nếu như vậy, Văn Hậu không chỉ vắng mặt 2 trận bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực của Hà Nội gặp Altin Asyr vào ngày 20 và 27-8 tới mà còn lỡ luôn trận mở màn vòng loại World Cup 2022 rất quan trọng của Việt Nam với Thái Lan vào ngày 5-9.

Một ngày sau đó, trong trận Viettel - Sài Gòn, Trọng Hoàng lại bất ngờ bị rách bắp chân phải rời sân trên cáng. Từ AFF Cup 2018 đến Vòng chung kết Asian Cup 2019, trong vai trò wing-back, Văn Hậu và Trọng Hoàng là 2 nhân tố chính trấn giữ 2 hành lang đồng thời là đôi cánh của đội tuyển Việt Nam. Sau Đình Trọng, nếu mất cả 2 cầu thủ này HLV Park Hang-seo sẽ thực sự đau đầu trong chuyến hành quân sang xứ Chùa Vàng. Phương án có thể thay thế ở cả hai biên là Vũ Văn Thanh cũng dính chấn thương ở vòng 20 và mặc dù đã có thể ra sân ở vòng 21 nhưng kể từ sau khi phẫu thuật trở lại, hậu vệ HAGL vẫn chưa tìm lại được phong độ. Chưa kể trung vệ Duy Mạnh cũng có vấn đề ở lưng, không có thể trạng tốt nhất. V.League vẫn còn vòng 22 mới dừng để đội tuyển tập trung vào ngày 23-8, trong bối cảnh cuộc đua về cuối đang rất gay cấn, khốc liệt, ông Park hẳn đau đáu nỗi lo nhân sự.

Trong khi đó, kể từ 10 giờ sáng ngày 19-8 đến ngày 26-8, Thái Lan sẽ chính thức mở bán vé online trận Thái Lan - Việt Nam cho các CĐV đội khách tại địa chỉ https://www.thaiticketmajor.com/sport/fifa-world-cup-qatar-2022-qualification-second-round-group-g-2019.html. Các CĐV Việt Nam chỉ được dành tối đa 2.244 vé, chiếm 8% trong tổng số 25 ngàn chỗ ngồi trên sân Thammasat (cách Bangkok 40km) và phải mua với giá 650 bath/vé, cao hơn cả khán đài VIP (500 baht), cộng thêm 3% phí là khoảng 503 ngàn đồng.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/vong-21-vleague-tuyen-viet-nam-mat-nguyen-doi-canh-2959919/