Vòng 22 V-League: Không còn đường lùi

Chiều nay (23/8), đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa sẽ chơi trận 'chung kết ngược' đầu tiên trong seri 'chung kết ngược' tới cuối mùa của mình. Thầy trò HLV Võ Đình Tân không còn đường lùi nên sẽ quyết chiến nhưng để có điểm trước một Quảng Nam đang đà hồi sinh mạnh mẽ e rằng rất khó.

Sanna Khánh Hòa buộc phải thắng trên sân Tam Kỳ nếu muốn nuôi tiếp hy vọng trụ hạng.

Sanna Khánh Hòa buộc phải thắng trên sân Tam Kỳ nếu muốn nuôi tiếp hy vọng trụ hạng.

Sớm kê gối an tâm

Quảng Nam đang cho thấy một phong độ rất tốt trong những lượt trận vừa qua kể từ khi thay tướng và nhất là có được sự phục vụ của chân sút tốt nhất V-League Hoàng Vũ Samson. Từ nỗi lo xuống hạng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lúc này đã leo lên giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 6. Ở vòng 21, Quảng Nam đã đánh bại Nam Định ngay trên sân khách. Đó là chiến thắng thứ 3 và trận bất bại thứ 5 liên liếp của đội bóng này. Hiện tại, họ cũng chỉ kém Top 3 đúng 3 điểm và hoàn toàn có cơ hội để vươn lên các vị trí dẫn đầu. Chính vì thế trước một đối thủ bị đánh giá thua kém về đẳng cấp, thầy trò Vũ Hồng Việt chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất để giành được chiến thắng. Từ ứng cử viên cho tấm vé xuống hạng ở lượt đi, nay Thanh Trung và các đồng đội có thể mơ về một vị trí trong top 4 khi kết thúc mùa giải. Sự tự tin, thoải mái đã trở lại khiến những đôi chân cầu thủ xứ Quảng trở nên thanh thoát hơn.

Đặc biệt, Quảng Nam vẫn chưa được xem là nằm trong nhóm an toàn, khi chỉ hơn đội khách đến từ phố Biển 8 điểm (28 với 20). Vẫn chưa chính thức trụ hạng an toàn nên chẳng có lý do gì họ không quyết tâm đánh bại Sanna Khánh Hòa để sớm hoàn thành chỉ tiêu của mình để thoát cảnh “đêm dài lắm mộng”. Được chơi trên sân nhà, Quảng Nam còn tự tin giành trọn 3 điểm hơn lúc nào hết khi những con số thống kê cho thấy trong 4 trận làm khách gần đây trên sân vận động Tam Kỳ, đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân hòa 3 thua 1, 2/4 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Sanna Khánh Hòa hòa 2. Tính 9 trận đối đầu đã qua thì Quảng Nam thắng 3 hòa 4 thua 2, 5/9 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Quảng Nam thắng 1 hòa 2 thua 1.

Bước vào trận đấu quan trọng này, Sanna Khánh Hòa có được đầy đủ nhân sự trong khi Quảng Nam mất 3 cầu thủ gồm bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Hồng Sơn cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng bên cạnh tiền vệ Đặng Hữu Phước. Trong đó, sự vắng mặt của Hồng Sơn là đáng tiếc nhất khi anh đang thể hiện phong độ cao cũng như sự quan trọng của mình trong lối chơi của Quảng Nam nơi giai đoạn lượt về. Từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế 2018 và được xem là “sao mai” của bóng đá VN, nhưng rồi Nguyễn Hồng Sơn giống như một chú “ngựa chứng” mà đỉnh điểm, anh đã phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm vì những tai tiếng bên ngoài sân cỏ. Thật may, lượt về mùa 2019, Quảng Nam mượn được Hồng Sơn và đó được xem như một sự giải thoát để anh trở lại sân cỏ. HLV Vũ Hồng Việt là người hiểu cậu học trò hơn ai hết vì ông từng là người dẫn dắt Hồng Sơn ở đội U19 Việt Nam. Kể từ khi về với thày Hồng Việt, Hồng Sơn liên tục được đá chính và niềm tin của thầy Việt đã đặt đúng chỗ khi Sơn trở thành một nhân tố tạo nên sự khác biệt ở tuyến giữa của Quảng Nam. Phần thưởng cho nỗ lực trở lại của chàng trai sinh năm 2000 này chính là việc được HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn rất mạnh khi có sự trở lại của Huy Hùng. Pha ghi bàn của tiền vệ Huy Hùng ở phút 97 đã mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Quảng Nam trước chủ nhà Nam Định ở vòng trước và là lời khẳng định anh đã hoàn toàn trở lại để tỏa sáng.

Cuộc chiến sống còn

Hiện Sanna Khánh Hòa BVN kém đội đứng phía trên 3 điểm, tương đương với một trận thắng, sẽ là áp lực lớn đối với họ khi tới sân Quảng Nam thi đấu. Nếu để thua thêm một trận đấu nữa thì rất có thể khoảng cách điểm số giữa Sanna Khánh Hòa BVN với các đội trên mình sẽ tiếp tục tăng thêm, cánh cửa trụ hạng cũng dần khép lại. Sau chiến thắng ấn tượng 1-2 ngay trên sân của đội nhì bảng CLB TPHCM thì ngay sau đó, Sanna.KH lại để thua 1-4 ngay trên sân nhà trước SLNA ở vòng đấu trước. Phong độ thất thường đội bóng phố Biển trong 6 trận gần đây (thắng 3, hòa 1, thua 2) khiến nhiều người lo lắng cho số phận họ ở giai đoạn quyết định vận mệnh này. Nếu tiếp tục bị “bỏ rơi” phía sau để phải xuống hạng thì họ chỉ có thể trách bản thân vì bỏ lỡ cơ hội vươn lên đáng tiếc vừa qua.

Sanna.KH phải làm khách và buộc phải thắng. Cơ sở để họ tự tin và kỳ vọng làm được điều đó đến từ tinh thần chiến đấu không buông bỏ nơi toàn đội. Tuy nhiên, thành tích sân khách của Sanna.KH rất thất vọng với 5 trận thua, 3 hòa trong 10 vòng gần nhất. Sanna.KH cũng chưa có được 1 chiến thắng nào trong 4 lần làm khách tại Tam Kỳ. Với những thống kê trên, nên chẳng có gì lạ khi các chuyên gia đều chung nhận định chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Sanna.KH nếu không giành được 3 điểm trong cuộc đối đầu này thì cánh cửa trụ hạng sẽ đóng dần lại với họ. Thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ phải nhanh chóng giải bài toán về tâm lý quyết triệt để nếu muốn có điểm trở về. Dù quyết tâm nhưng nhìn chung là rất khó cho đội bóng phố Biển!

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-22-v-league-khong-con-duong-lui-tintuc445469