Vòng 3 giai đoạn II V-League 2020: Khúc cua quyết định

Vòng 3 V-League 2020 chứng kiến nhiều cuộc đối đầu được dự đoán hấp dẫn, kịch tính và kết quả của nó sẽ mở ra khúc cua quyết định đến ngôi vô địch cũng như tránh xuống hạng.

"Cơ hội vàng" của Hà Nội FC

Chiến thắng 4 sao trên sân của HAGL ở vòng 2 giai đoạn II V-League 2020 giúp Hà Nội FC leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có 26 điểm, kém Viettel đội dẫn đầu đúng 2 điểm.

Ở vòng đấu thứ 3, Hà Nội FC có cơ hội rất lớn để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi lẽ, đây là vòng đấu mà Viettel sẽ quyết đấu với Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong khi đó, đội nhì bảng Sài Gòn FC có trận derby với CLB TPHCM tại Thống Nhất.

Hà Nội FC gặp đối thủ nhẹ ký ở vòng 3 (Ảnh: Dương Thuật).

Hà Nội FC gặp đối thủ nhẹ ký ở vòng 3 (Ảnh: Dương Thuật).

Đây là hai trận đấu cân tài, cân sức và trong trường hợp kết thúc với tỉ số hòa hoặc Bình Dương và CLB TPHCM giành chiến thắng thì Hà Nội FC hưởng lợi rất lớn. Bởi khi đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần đánh bại Hà Tĩnh là sẽ lên ngôi đầu vì đang nhỉnh hơn các đối thủ về chỉ số phụ.

Mặc dù vắng Lê Văn Xuân vì án treo giò, nhưng Hà Nội FC vẫn có đội hình chất lượng và đẳng cấp hơn “đàn em” Hà Tĩnh. Không những vậy, nhà đương kim vô địch còn được đá trên sân nhà. Nếu chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

"Chung kết ngược" ở Tam Kỳ

Cuộc đua tránh suất xuống hạng ở nhóm B cũng rất căng thẳng và kịch tính. Sau 2 vòng đấu, 3 đội bóng chắc suất ở lại sân chơi V-League là SLNA, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Trong khi đó, 3 đội bóng còn lại là Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam sẽ phải quyết tử để định đoạt số phận.

Trong số này thì Nam Định có lợi thế nhất khi tích lũy được 17 điểm, hơn Hải Phòng 4 điểm và Quảng Nam tới 8 điểm. Do đó, nếu như Nam Định không thua tại Tam Kỳ ở vòng 3 giai đoạn II trước Quảng Nam thì đội bóng này sẽ chính thức trụ hạng trước 2 lượt trận. Nếu Nam Định thua, họ vẫn còn quyền tự quyết trong tay, khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà ở vòng đấu thứ 4.

Nam Định (áo vàng) chỉ cần không thua Quảng Nam sẽ chính thức trụ hạng (Ảnh: Minh Hoàng).

Bất lợi đang thuộc về Quảng Nam, đội bóng này buộc phải thắng tất cả 3 trận đấu còn lại trong đó có 2 trận “sinh tử” với Nam Định và Hải Phòng. Tuy nhiên, ngay cả khi thắng tất cả 3 trận đấu thì cơ hội để Quảng Nam trụ hạng vẫn mong manh nếu như các đội bóng đã trụ hạng không chơi với quyết tâm cao nhất. Do đó, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công vừa phải đá hết sức và vừa phải chờ các đối thủ “chơi sạch”.

Theo lịch thì các trận đấu của vòng 3 giai đoạn II V-League 2020 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/10. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Thuật Thể Thao/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vong-3-giai-doan-ii-v-league-2020-khuc-cua-quyet-dinh-787117.vov