Vòng 3 V.League 2020: Quyết liệt cuộc đua giữa nhóm dẫn đầu

Tâm điểm chính tại vòng 3 là trận tranh ngôi đầu giữa chủ nhà Hải Phòng với đội khách Thành phố Hồ Chí Minh và trận đấu đầy duyên nợ giữa đương kim vô địch Hà Nội với đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Pha đối mặt với thủ môn của hậu vệ Nguyễn Thành Chung (Số 16, CLB Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Pha đối mặt với thủ môn của hậu vệ Nguyễn Thành Chung (Số 16, CLB Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/6, Vòng 3 Giải bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020) sẽ tiếp tục trở lại trên các sân: Lạch Tray (Hải Phòng), Thiên Trường (Nam Định), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh (Nghệ An), Quảng Nam, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội) sau khi các trận đấu ở 2 vòng trước kết thúc vào trung tuần tháng 3/2020, theo hướng dẫn và chỉ đạo của ngành Thể dục thể thao.

Nhìn lại chặng đường 2 vòng đấu trước đây có thể thấy, thứ tự các đội đã có sự phân chia tốp đầu và tốp cuối.

Với những đội giành được điểm số nhất định đã vươn lên tốp đầu, còn ở tốp cuối gồm những đội chưa có được trận thắng hay hòa nào.

Vì vậy, ở vòng 3 tới, các đội đều nỗ lực thi đấu để khẳng định tên tuổi của chính mình.

Theo lịch thi đấu được công bố, ở vòng 3 V.League 2020, tâm điểm chính là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hải Phòng với đội khách Thành phố Hồ Chí Minh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng và trận đấu đầy duyên nợ giữa đương kim vô địch Hà Nội với đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Ở trận cầu tâm điểm thứ nhất, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích tốt nhất tại giải đấu năm nay khi giành được 2/2 trận thắng để có 6 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà Hải Phòng cũng có thành tích không thua kém khi giành 1 trận thắng, 1 trận hòa, được 4 điểm và đứng thứ 5.

Với 2 điểm hơn kém nhau nên trận đấu này thực sự hấp dẫn, bởi đội bóng nào “sảy chân” rất có thể nhường vị trí số 1 cho chính đối thủ của mình.

Cụ thể, nếu đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững phong độ sẽ nâng chuỗi toàn thắng lên con số 3 và vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, còn nếu để thua sẽ tạo cơ hội cho đội bóng “đất Cảng” vươn lên.

Trên lý thuyết, Hải Phòng có lợi thế sân nhà Lạch Tray, cộng với kết quả ở những vòng đấu trước sẽ giúp đội bóng này bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái nhất.

Tuy nhiên, trước đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh được coi là “thế lực mới” của V.League, Hải Phòng không dễ gì đạt được mục tiêu có điểm trong trận đấu này.

Một pha dẫn bóng của cầu thủ Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai). (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Còn ở trận cầu tâm điểm thứ hai, Đương kim vô địch Hà Nội có lợi thế sân nhà, lại được đánh giá cao về lực lượng đồng đều, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình sẽ tiếp đón đội khách Hoàng Anh Gia Lai có lối chơi thiên về thực dụng, cùng các tuyển thủ đang cống hiến cho đội bóng sẽ tạo nên “trận so tài” quyết liệt, hấp dẫn.

Ở quá khứ đối đầu, V.League 2019 chứng kiến cả hai đội bất phân thắng bại ở lượt đi và lượt về khi cầm hòa cả hai trận.

Còn ở V.League 2018, đội bóng Hà Nội đã khẳng định tên tuổi khi có hai trận thắng ở lượt đi và về trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, V.League 2020 đang chứng kiến Đương kim vô địch Hà Nội thi đấu phập phù với 1 trận thắng và 1 trận thua, còn đội khách Hoàng Anh Gia Lai lại có thành tích tốt hơn khi giành 1 trận thắng, 1 trận hòa.

Nhưng với lợi thế sân nhà, cộng với quyết tâm có điểm sau thời gian dài quay lại thi đấu ở V.League, Đương kim vô địch có phần “nhỉnh” hơn đối thủ đôi chút.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân” cùng so tài sẽ là trận cầu đầy kịch tính, thu hút số lượng đông khán giả đón xem và lượng lớn cổ động viên vào sân Hàng Đẫy (Hà Nội) cổ vũ./.

Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vong-3-vleague-2020-quyet-liet-cuoc-dua-giua-nhom-dan-dau/643890.vnp