Vòng 3 V-League 2020: TP Hồ Chí Minh bị cầm chân, Nam Định ngã ngựa trên sân nhà Thiên Trường

Ngày 5/6, 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 3 V-League 2020 đã diễn ra. Nếu như đội đầu bảng TP Hồ Chí Minh bị Hải Phòng cầm chân thì Nam Định để Viettel đánh bại ngay trên sân nhà Thiên Trường.

Ở trận đấu sớm nhất của vòng 3 V-League 2020, đội bóng đang đứng đầu bảng là TP Hồ Chí Minh sẽ chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Chung Hae-song không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trên hàng công vì lý do cá nhân tổ chức lễ ăn hỏi. Trước một đối thủ khó chịu như Hải Phòng, chắc chắn để giành 1 chiến thắng là không hoàn toàn dễ dàng đối với TP Hồ Chí Minh.

 TP Hồ Chí Minh để Hải Phòng cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

TP Hồ Chí Minh để Hải Phòng cầm chân với tỷ số hòa 0-0.

Trong khi đó, được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray nên Hải Phòng khá tự tin, ngay sau tiếng còi khai cuộc đội bóng TP Cảng đã tỏ ra lấn lướt hơn so với đội khách TP Hồ Chí Minh.Nếu như tận dụng tốt cơ hội, Hải Phòng đã có thể mở tỷ số ngay ở phút thứ 1 khi hàng phòng ngự TP Hồ Chí Minh mắc sai lầm để Claudecir cướp bóng ngay trước vòng cấm địa. Hay như ở phút thứ 21, thủ môn Thanh Thắng bắt bóng hụt trong vòng cấm nhưng tiền đạo Claudecir lại lóng ngóng để bóng chạm tay khi trước mặt chỉ còn khung thành bỏ trống. Trong 1 ngày HLV Park Hang-seo ngồi dự khán, các cầu thủ bên phía TP Hồ Chí Minh lại không thể hiện được nhiều. Ở phía bên kia chiến tuyến, Văn Toản và các đồng đội lại thi đấu đầy ấn tượng. Sau 90 phút thi đấu, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0.

Ở trận đấu diễn ra sau TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng 1 giờ, Nam Định có màn đón tiếp Viettel trên sân nhà Thiên Trường. Khi mà khán giả chưa ngồi nóng chỗ, đội khách bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 2 của Hồ Khắc Ngọc khiến cả sân vận động Thiên Trường bỗng yên lặng. Bị tạt gáo nước lạnh ngay từ sớm, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 18, ngoại binh Rafaelson lập siêu phẩm sút xa, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Hồ Khắc Ngọc là người mở tỷ số trong trận đấu gặp Nam Định.

Điểm nhấn của trận đấu được đẩy lên kịch tính và nóng hơn bao giờ hết từ phút thứ 77 khi cầu thủ Lâm Anh Quang của Nam Định phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng ác ý với Bruno. Đến phút thứ 81, Bruno có pha vào bóng nguy hiểm đối với cầu thủ Nam Định nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng, điều này khiến BHL của đội chủ nhà phản ứng dữ dội. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Vũ Minh Tuấn bất ngờ có pha ra chân, đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt để mang về chiến thắng cho Viettel.
Ở một diễn biến khác, trận đấu muộn nhất trong ngày 5/6 giữa Sài Gòn và B.Bình Dưỡng cũng được diễn ra trong một thế trận tẻ nhạt. Hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-3-v-league-2020-tp-ho-chi-minh-bi-cam-chan-nam-dinh-nga-ngua-tren-san-nha-thien-truong-386306.html