Vòng 6 V.League 1 - 2022: 'Khoảng tối' công tác trọng tài

Vòng đấu thứ 6 V.League - 1 khép lại với những câu hỏi đặt ra cho công tác trọng tài.

Nguyễn Xuân Nam (Topenland Bình Định) tái hiện pha ghi bàn bằng “bàn tay của chúa” vào lưới Sài Gòn FC và vẫn được “cựu còi vàng” Nguyễn Ngọc Châu công nhận. (Ảnh nguồn: Internet)

Điển hình nhất là ở trận đấu giữa Sài Gòn và Topenland Bình Định trên sân Thống Nhất. Phút thứ 9, Nguyễn Xuân Nam sớm mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, đây là pha ghi bàn bằng tay khá lộ liễu. Tình huống này đã được so sánh với pha ghi bàn bằng “Bàn tay của Chúa” của huyền thoại Diego Maradona tại World Cup 1986.

Trường ban Trọng tài LĐBĐVN Dương Văn Hiền. (Ảnh nguồn: Internet)

Nói về tình huống này, Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN Dương Văn Hiền cho biết: Tình huống công nhận bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Xuân Nam ở trận đấu giữa Sài Gòn và Bình Định là một tình huống diễn tiến nhanh, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu không theo kịp và đã có quyết định sai lầm khi công nhận bàn thắng.

Ở trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Nam Định, pha “bẻ còi” thổi phạt đền của trọng tài Trần Văn Lập đã gây bức xúc cho ban huấn luyện, cầu thủ cũng như khán giả trên sân Thanh Hóa. Tình huống phạm lỗi của trung vệ Victor Kamhuka là khá rõ ràng, tuy nhiên điểm phạm lỗi nằm trong hay ngoài khu vực cấm địa là khá nhạy cảm. Trọng tài Trần Văn Lập ban đầu chỉ cho Nam Định hưởng đá phạt trực tiếp, tuy nhiên sau khi có ý kiến của trọng tài biên, ông đã thay đổi quyết định và cho đội khách được hưởng phạt đền.

Tình huống gây bức xúc mà trọng tài Trần Văn Lập đã “bẻ còi” cho đội khách được hưởng quả phạt đền trong trận đấu giữa chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Nam Định. (Ảnh chụp màn hình)

Sau trận đấu, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh điểm phạm lỗi của tình huống gần như đã nằm ngoài khu vực cấm địa. HLV Petrovic của Đông Á Thanh Hóa cho rằng: Không hiểu tại sao trọng tài chính là có quyết định sai lầm như vậy.

Thêm một trận đấu nữa ở vòng đấu thứ 6 mà công tác trọng tài gây bức xúc cho các đội bóng. Đó là ở trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Đội bóng xứ Nghệ dù chơi với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến khá bức xúc với trọng tài Nguyễn Trung Kiên B. Ông cho rằng, trọng tài đã khắt khe với TP Hồ Chí Minh và lại còn bỏ qua ít nhất 1 quả phạt đền mà đội khách đáng được hưởng. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thất bại của TP Hồ Chí Minh.

Một vòng đấu có 6 trận thì có đến 3 trận công tác trọng tài được xem là “khoảng tối”. Điều này đã cho thấy chất lượng công tác trọng tài ở giải V.League vẫn chưa được cải thiện và không theo kịp với sự phát triển của bóng đá hiện nay.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/vong-6-v-league-1-2022-khoang-toi-cong-tac-trong-tai/162977.htm