Vòng 6 V-League 2022: Đại chiến ngôi đầu

Cuộc 'đại chiến' được chờ đợi nhất sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng (19h15 ngày 10/7). Hải Phòng đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn đúng 3 điểm so với Hà Nội FC nên chắc chắn trận đấu sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính.

Hà Nội gặp Hải Phòng sẽ là tâm điểm vòng đấu này.

Vòng đấu thứ 6 này sẽ chứng kiến rất nhiều cuộc hội ngộ giữa những người quen cũ và không thể không nhắc tới lần trở về của HLV Chu Đình Nghiêm. Đây là lần đầu tiên HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt một đội bóng khác quay về đối đầu những học trò cũ ở Hà Nội FC. Thật sự, tình cảm của ông và các học trò ở Hà Nội FC vẫn đong đầy. Thậm chí, các cầu thủ của Hà Nội FC luôn dành cho người thầy của mình những tình cảm rất đặc biệt, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thế.
Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang có sự chuyển mình thực sự. Đội bóng đất Cảng có được 11 điểm sau 5 vòng đấu và đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng. Không chỉ HLV Chu Đình Nghiêm mà tiền đạo Rimario cũng sẽ có thêm một lần trở lại đối đầu đội bóng cũ. Phong độ của Rimario trong màu áo Hải Phòng đang rất tốt với 4 bàn thắng. Anh đang trở thành một trong những trung phong đáng xem nhất giải. Dù không có chiều cao lý tưởng song đổi lại Rimario có sức mạnh, khả năng càn lướt, tỳ đè và những pha bứt tốc rồi dứt điểm khá ấn tượng. Việc chân sút này ghi nhiều bàn thắng nhất sau 5 vòng đấu và đang giúp đội bóng đất Cảng đứng đầu bảng xếp hạng thực tế không khiến nhiều người ngạc nhiên.
Hải Phòng đang được đánh giá chiếm lợi thế rất lớn ở trận này, với khả năng “đọc vị đối phương” của vị tân “thuyền trưởng”, cùng thành tích thi đấu ấn tượng tại mùa giải năm nay. Trận đấu sắp tới chính là bài kiểm tra với thực lực của đội bóng đất Cảng. Khoảng cách mong manh mà họ đang tạo ra sẽ bị san bằng nếu thua trận tại Hàng Đẫy. Thế nên, người Hải Phòng muốn đội bóng của họ chiến thắng để mở ra chương mới trong tương quan với đối thủ số 1 Hà Nội FC cũng như cho thấy tham vọng và năng lực vô địch của mình.
Thực tế cho thấy, những màn đối đầu giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng luôn nóng bỏng từ dưới sân lẫn trên các khán đài. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận hòa 2-2 ở Cúp Tứ hùng tại Lạch Tray. Cũng giống như Hải Phòng, Hà Nội FC đang khao khát chiến thắng khi niềm kiêu hãnh của đội bóng thủ đô đã “tổn thương” sau thất bại tại Đà Nẵng ở vòng đấu trước.
Hơn lúc nào hết, HLV Chun Jae Ho cần phải biết vực dậy tinh thần các học trò, trước khi có những phương án hóa giải sự hưng phấn của đối thủ. Họ muốn có một cú hích để trấn an những người yêu mến và tìm lại động lực cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Hiện Hà Nội FC đã tái cơ cấu và thực sự muốn thay đổi để đảm bảo rằng, họ vẫn luôn là đội bóng “có tên có tuổi” ở sân chơi V-League.
Hà Nội FC nổi tiếng về sự lợi hại của hàng công và kết thúc các mùa giải, họ luôn là một trong những đội ghi được nhiều bàn thắng. Thế nhưng, qua 5 trận vừa qua tại V-League 2022, Hà Nội FC chỉ ghi vỏn vẹn... 4 bàn thắng. Đây là con số không hề tương xứng với những ngôi sao đứng trên hàng công và nó là vấn đề mà HLV Chun Jae Ho phải tìm cách giải quyết ngay lúc này.
Sau sự ra đi của Quang Hải, ngoại binh cũng là vấn đề khiến Hà Nội FC đau đầu. Sau khi Djuro Jec bị chấn thương nặng, sớm chia tay mùa giải, Hà Nội FC còn mỗi 2 ngoại binh là Siladi và Ivancic. Nhưng hầu như chỉ mình Siladi đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, có tên trong đội hình xuất phát, còn Ivancic chỉ là phương án dự bị.
Đặc biệt, việc thiếu vắng Quang Hải cũng khiến đội bóng Thủ đô gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải vì vậy mà Hà Nội FC suy sụp, họ vẫn còn nhiều cái tên chất lượng như Văn Quyết, Tuấn Hải và nhiều ngôi sao. Hà Nội FC cũng đã đón thêm tin vui khi có sự trở lại của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Chốt chặn quan trọng giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022.
Người hâm mộ của đội bóng Thủ đô hẳn đang rất hy vọng HLV Chun Jae Ho có thể tạo nên bất ngờ nào đó trong lối chơi, chưa hẳn để “giải mã” được Hải Phòng mà trước hết là vượt qua thử thách và có điểm trên sân nhà.
Trận đấu này sẽ càng thu hút sự chú ý hơn nữa bởi mỗi khi hai đội bóng có dịp chạm trán với nhau thì sức “nóng” không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà lan tỏa mạnh mẽ trên khán đài - nơi các cổ động viên của cả hai phía đều dành tình cảm lớn cho đội bóng mình hâm mộ.
Ngay trước trận đấu, một thông điệp rõ ràng và dứt khoát từ chủ tịch của đội bóng đất Cảng được phát đi là “không chơi pháo sáng”. Lời cam kết từ người đứng đầu CLB Hải Phòng đã phần nào xua đi những nghi ngại về nỗi ám ảnh mang tên pháo sáng tại sân Hàng Đẫy ở trận đấu này.
Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Nam Định (18h, 9/7). Thầy trò HLV Petrovic sẽ rất muốn chứng minh thất bại trước TPHCM ở vòng 5 chỉ là một tai nạn. Với ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Petrovic đang quyết tâm cao để giành 3 điểm. Trên sân Pleiku, HAGL sẽ lại tạo nên một cơn sốt trong nỗ lực kiếm tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay khi tiếp đón Đà Nẵng (17h ngày 10/7). Đội bóng phố Núi vừa trải qua trận hòa hú vía trước Bình Định và chắc chắn, 3 điểm sẽ là mục tiêu hàng đầu của thầy trò Kiatisak khi đối thủ Đà Nẵng không có được thể lực tốt nhất sau chiến thắng nhọc nhằn trước Hà Nội.
Ở các cặp đấu khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù được chơi trên sân nhà nhưng phải chạm trán Bình Dương đang xếp thứ 2. Trong khi đó, Sài Gòn đang đứng cuối bảng xếp hạng sẽ quyết tâm tìm điểm và không để Bình Định có một trận đấu dễ dàng. Tất cả sẽ tạo ra vòng 6 V-League nhiều bất ngờ thú vị.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vong-6-v-league-2022-dai-chien-ngoi-dau-5690856.html