Vòng 7- V. League 2022: Sông Lam Nghệ An vươn lên đầu bảng

Đối mặt với HL Hà Tĩnh, đội bóng được xem là khắc tinh trong những năm qua, SLNA bình tĩnh áp dụng lối chơi hợp lý, Chỉ sau 1/3 thời gian hiệp 1 trôi qua, SLNA đã có được bàn thắng mở điểm. Phút 16, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Sỹ Hoàng lật bóng để Oseni chọn vị trí đè người hậu vệ đội khách đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng đủ để đội bóng xứ Nghệ Vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng đã để đội bóng áo lính Viettel đánh bại với tỷ số 2-1.

Công Phượng vắng mặt trong trận HAGL làm khách của CLB cũ trên sân Thống Nhất trong màu áo HAGL.

Trên sân Bình Dương, HLV Phan Thanh Hùng trở về Bình Dương sau 1 năm chia tay. SHB Đà Nẵng 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Nguyên Sa ở phút 25 và phút 64 đều trên chấm 11m nhưng hàng thủ lỏng lẻo đã để B. Bình Dương 2 lần gỡ hòa do công của Tiến Linh (phút 37) và Trung Tín (phút 75).

Trên sân Quy Nhơn, trong thế phải thắng, nhưng chủ nhà T. Bình Định vấp phải lối chơi khó chịu của Nam Định. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình hơn hẳn, chủ nhà T. Bình Định vươn lên dẫn trước 2-0. Những nỗ lực của Nam Định cũng chỉ ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Trước khi 2 trận cuối cùng diễn ra, SLNA vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, nhưng mới đá 6 trận; Hải Phòng xếp sau với 11 điểm; Bình Định vượt qua Hà Nội FC để lên vị trí thứ 3; tiếp theo là Hà Nội FC, Viettel và Bình Dương. SHB Đà Nẵng với 1 điểm có được vẫn ở vị trí thứ 9; Nam Định cùng Sài Gòn FC chìm ở đáy bảng xếp hạng.

Hai trận đấu cuối của vòng 7 diễn ra vào chiều nay (16-7), tâm điểm có lẽ là cuộc cạnh tranh trên sân Thống Nhất giữa TPHCM và HAGL. Trận đấu chưa diễn ra, nhưng vé khán đài A hầu như hết sạch từ nhiều ngày trước đã cho thấy khán giả rất chú ý đến cuộc so tài này. Chủ nhà TPHCM vừa thua trắng 0-2 trước SLNA, trong lúc HAGL lại đang rất hưng phấn khi có trận thắng đầu tiên tại V.League 2022 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6. Vì vậy, đây sẽ là cuộc đấu trí rất căng thẳng, nhưng không kém phần hấp dẫn trên băng ghế huấn luyện giữa hai cựu tuyển thủ từng một thời là những tiền đạo hay nhất Đông Nam Á: Trần Minh Chiến và Kiatisak Senamuang.

Trước cuộc đối đầu này, cả hai đội đều có những khó khăn riêng. Theo đó, chủ nhà TPHCM vắng đội trưởng Sầm Ngọc Đức vì dính chấn thương trong trận đấu với SLNA ở vòng trước. Trong khi đó, HAGL khả năng vẫn chưa có sự trở lại của Công Phượng và thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, trong lúc thủ môn Văn Trường vừa phẫu thuật, nhưng thủ môn thứ ba Dương Văn Lợi đang cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Tuy nhiên, điều cả hai HLV của TPHCM và HAGL âu lo nhất chính là khâu ghi bàn. Qua 5 trận đã thi đấu, chủ nhà TPHCM mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn, nhưng thủng lưới đến 3. Trong lúc HAGL càng chẳng khá khẩm gì khi họ đá 6 trận, nhưng ghi chỉ được 4 bàn và thủng lưới đến 5. Đặc biệt chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của đội khách phố Núi là Văn Toàn đến giờ vẫn chưa “thông nòng”, đây là điều khiến Văn Toàn đang gặp nhiều áp lực về mặt tâm lý. Nhưng nếu ghi được một bàn thôi, áp lực này sẽ được cởi bỏ và mọi thứ sẽ khác.

Nhìn lịch sử 11 lần đối đầu, TPHCM đang chiếm ưu thế với 6 trận thắng, 1 hòa và 4 thua. Tuy nhiên, ở trận đấu này khả năng cả hai sẽ chia điểm rất cao, dẫu đây là một trận đấu được đánh giá là rất quyết liệt và hấp dẫn.

Ngược ra sân Thanh Hóa, Thanh Hóa vẫn thèm khát 3 điểm khi 3 trận liên tục họ chỉ hòa và thua. Vị trí 11/13 với 5 điểm thực sự đáng báo động khi mà đội bóng của HLV Petrovic đang có quá nhiều vấn đề về chiến thuật lẫn tinh thần. Đối thủ của họ Sài Gòn FC còn tệ hơn khi chưa thắng trận nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu cứ thi đấu với bộ mặt như thời gian qua, thầy trò Phùng Thanh Phương có nguy cơ sa lầy.

Trước một đối thủ vừa miếng và cũng là “đối trọng” của mình, Thanh Hóa buộc phải lấy trọn 3 điểm. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Petrovic không hề dễ dàng khi Sài Gòn FC cũng chẳng muốn bị dìm sâu hơn. Nhiều khả năng, trận này Thanh Hóa sẽ chơi phải tấn công tổng lực để giành thắng lợi. Áp đặt lối chơi chưa bao giờ là thế mạnh của đội bóng xứ Thanh và đây sẽ là “con dao hai lưỡi” đối với họ.

Ở chiều ngược lại, Sài Gòn FC rất thích chơi phòng ngự phản công. Nếu chiều tối mai, đối thủ của họ chơi tấn công rất có thể, những “đòn tủ” của HLV Phùng Thanh Phương sẽ có tác dụng.

P.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-7-v-league-2022-song-lam-nghe-an-vuon-len-dau-bang-post263876.html