Vòng 8 V-League 2022: Bất ngờ tại sân Thiên Trường, SLNA mất ngồi đầu bảng

Ở các trận đấu sớm của vòng 8 V-League 2022, SLNA đã để thua trước SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, bất ngờ xảy ra ở sân Thiên Trường khi Viettel để thua Nam Định.

SLNA mất ngôi đầu bảng

Bước vào trận đấu với SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, SLNA đang là đội bóng dẫn đầu bảng sau chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thầy trò HLV Huy Hoàng quyết tâm bảo vệ vị trí nhất bảng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn khi phong độ không tốt. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại là đội bóng chơi ấn tượng hơn khi có lợi thế ở sân nhà.

Phi Hoàng bận khóc sau khi ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

Phi Hoàng bận khóc sau khi ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

Phút thứ 34, Bá Sang của SLNA dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Trong khi đó, cả 2 đội không thể hiện được quá nhiều tỏng 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả 2 đội tổ chức chơi nhanh và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng là đội bóng được hưởng niềm vui trước ở phút thứ 55, Phi Hoàng - cầu thủ 19 tuổi là người mở tỷ số.

Hải Phòng chiếm ngôi đầu bảng của SLNA sau chiến thắng trước Topenland Bình Định. Ảnh: Minh Dân.

Chưa dừng lại ở đó, Phi Hoàng đã có cú đúp cho đội nhà ở phút thứ 71 sau tình huống sai lầm của đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Cầu thủ trẻ nhất của SHB Đà Nẵng có một ngày thi đấu thăng hoa khi có pha kiến tạo ở những phút cuối cùng giúp cho Đình Duy ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1. Bàn thắng duy nhất của SLNA thuộc về Oseni ở phút thứ 77. Với trận thua này, SLNA đánh mất ngôi nhất bảng vào tay Hải Phòng khi đội bóng chủ sân Lạch Tray đã có chiến thắng 3-1 trước Topenland Bình Định.

Viettel "ngã ngựa" tại Thiên Trường

Diễn ra vào lúc 18 giờ, Viettel có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. 3 điểm là mục tiêu của nàh ĐKVĐ Viettel trước đối bóng bị đánh giá yếu hơn nhưng sức mạnh của Nam Định chính là khán giả nhà với sự cỗ vũ máu lửa.

Tuy nhiên, khác với những gì người hâm mộ nghĩ về thế trận, 2 đội thể hiện lối chơi bế tắc và gần như không có cơ hội đáng chú ý về khung thành của các thủ môn.

Viettel bất ngờ để thua Nam Định trên sân Thiên Trường. Ảnh: Sport5.

Bước vào hiệp 2, Nam Định quyết tâm giữ lại điểm số trên sân nhà khi có sự thay đổi người sớm, Marcio Marques và Nguyễn Đình Sơn vào sân thay Nguyễn Hữu Định và Trần Mạnh Hùng.

Sau nhiều nỗ lực đẩy cao đội hình với lối chơi tốc độ, Nam Định được hưởng niềm vui ở phút thứ 69. Cầu thủ Marcio có tình huống nỗ lực đột phá rồi căng ngang vào trong khiến tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Bình có pha phản lưới nhà sau tình huống cố gắng phá bóng.

Có được bàn thắng trên sân nhà, Nam Định chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được Viettel tạo ra trước khung thành của đội chủ nhà, nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên của hàng công, Hoàng Đức và đồng đội không thể ghi bàn và chấp nhận trận thua trên sân khách với tỷ số tối thiểu 0-1.

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vong-8-v-league-2022-bat-ngo-tai-san-thien-truong-slna-mat-ngoi-dau-bang.html