Vòng 9 V-League: Tâm điểm Đà Nẵng

Chiều nay 25/5, 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 9 sẽ diễn ra với rất nhiều sự quan tâm và hứa hẹn. Một TP HCM đang ngập trong những thông tin có thể sớm giải thể bởi thiếu hụt tài chính cùng thiếu vắng lực lượng sẽ phải tới 'đất mỏ' làm khách trước một chủ nhà cần bàn thắng để duy trì vị trí thứ 2 trên BXH…

SHB. Đà Nẵng và TP HCM là tâm điểm của loạt đấu sớm.

Trong cơn bão

CLB TP HCM đang là tâm điểm chú ý ở V-League. Nếu như vừa xuất hiện thông tin đơn vị chủ quản CLB TP HCM là tập đoàn Bình Minh đã phát ra thông điệp bất ngờ: Trong vòng 30 ngày, tính từ ngày 17/5/2018, đơn vị này sẽ gửi văn bản đến VFF và xin giải thể CLB TP HCM, một khi không được hỗ trợ cơ chế giải cứu. Thông tin này được phát ra đã gây rúng động không chỉ với các thành viên CLB mà với ngay cả những nhà tổ chức và người hâm mộ.

Tuy nhiên, hôm qua 24/5, ngay trước khi ra sân gặp Than Quảng Ninh thì những thông tin lại hoàn toàn ngược lại. Theo đó, tập đoàn Bình Minh sẽ tiếp tục đầu tư cho CLB TP.HCM theo định hướng đã đề ra. Ngắn hạn, CLB TP HCM sẽ tìm 2 ngoại binh “khủng” để tăng cường lực lượng ở giai đoạn 2.

Trong tương lai họ sẽ đầu tư mạnh mẽ và dài hơi hơn nữa để CLB TP HCM đạt vị thế đúng với lịch sử hào hùng của cái nôi lớn của bóng đá Việt Nam. Cùng với đó, là việc HLV Hữu Thắng đã được tập đoàn này mời về giữ chức chủ tịch với mục đích giúp CLB vượt qua khủng hoảng.

Trước cuộc đối đầu trực tiếp này cả Than Quảng Ninh và CLB TP HCM cùng bị tổn thất lớn về lực lượng bởi án treo giò. Việc mất một loạt trụ cột trong chuyến làm khách Than Quảng Ninh khiến HLV Miura và ban lãnh đạo CLB TP HCM thêm đau đầu và chiếc ghế của HLV Miura thực sự được đặt trong tình trạng báo động sau những chuỗi thất bại vừa qua và nhất là khi HLV Hữu Thắng về làm chủ tịch CLB.

Nếu CLB TP HCM thất bại thì ghế HLV Miura thực sự nóng bởi ai cũng biết HLV Hữu Thắng chính là người kế nhiệm chiếc ghế HLV Miura ở ĐTVN và cách sử dụng con người, lối chơi của ông thầy xứ nghệ khác hoàn toàn với ông thày đến từ Nhật Bản.

Những cặp đấu khó lường

Cũng ở những trận đấu sớm chiều nay còn có cuộc đọ sức đầy hứa hẹn khi SHB Đà Nẵng tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà và trên sân Lạch Tray sẽ là cuộc tiếp đón của Hải Phòng với ngựa ô Sanna Khánh Hòa. SHB Đà Nẵng ra sân trận này sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh Ewode E.L. Christian bởi cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương không có sự phục vụ của Nguyễn Thanh Thảo bởi tấm thẻ đỏ. Đội bóng sông Hàn đã tìm lại mạch chiến thắng và được tiếp thêm sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước TP HCM ở vòng trước.

Thế nhưng trước mắt họ là đội bóng đang nằm trong top 3 V-League. SHB Đà Nẵng sau sự trở lại của một loạt cựu binh như Ngọc Thắng, Đỗ Merlo cùng việc bố trí đội hình tương tự như thời Lê Huỳnh Đức đã giúp HLV Minh Phương xoa tay mãn nguyện, sau hàng loạt thay đổi nhưng kết quả đáng thất vọng ở vài vòng đấu trước đó. Mặc dù vậy, hàng công của đội bóng sông Hàn vẫn chưa có được sự trau chuốt cần thiết và mắt xích thường xuyên bị lỡ nhịp được chỉ đích danh là tiền đạo Diogo.

Tuy nhiên, HLV Minh Phương vẫn buộc phải dùng ngoại binh này cho khỏi “phí” số tiền đã bỏ ra để mua về hồi đầu mùa. Việc thiếu vắng trung vệ Ewode vì nhận đủ 3 thẻ vàng thực sự là điều đáng lo ngại với đội bóng sông Hàn, khi hàng công B.Bình Dương đang nổ súng đều đặn, từ Romario cho đến Anh Đức đều là những người chớp cơ hội cực tốt cùng khả năng độc lập tác chiến thuộc dạng đỉnh cao của V.League.

Đội bóng đất Thủ cũng đang có phong độ cực kỳ ổn định và điều đó được thể hiện ở vị trí 3 họ đang nắm giữ. Lúc này, nỗi lo cầu thủ trẻ hồi đầu mùa của B.Bình Dương đã được xóa nhòa khi họ cho thấy sự trưởng thành rõ rệt dưới sự dìu dắt của các cựu binh. Chính bởi vậy, nếu SHB. Đà Nẵng giành trọn 3 điểm thì đó thực sự là thành tích đáng khen ngợi cho đoàn quân của HLV Minh Phương.

Ở trận cầu còn lại, trong trận tiếp đón S.Khánh Hòa trên sân nhà HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng không có tiền đạo Errol Anthony Stevens bởi đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Với sự vắng mặt này HLV Trương Việt Hoàng đối mặt với nhiều khó khăn trong việc sắp sếp hàng công của đội bóng đất Cảng.

CLB TP HCM ra mắt tân Chủ tịch Hữu Thắng

Hôm qua 24/5, giải đáp thông tin không đúng lan truyền trên mạng rằng Tập đoàn Bình Minh sẽ giải thể CLB TP HCM vì đầu tư 150 tỉ đồng trong hai năm qua mà không được UBND TP HCM hỗ trợ gì. Phát biểu trong buổi họp này, cựu HLV trường tuyển Việt Nam Hữu Thắng và GĐĐH bà Mae Mua cho hay: “Xin khẳng định lại, đây là CLB của TP HCM và đứng sau là UBND, các ban ngành hỗ trợ. Còn công ty chỉ đại diện cho thành phố điều hành, quản lý và tìm các nguồn tài trợ cho đội bóng hoạt động tại giải chuyên nghiệp. Vì thế, khi có những khó khăn thì sẽ trình với UBND TP.HCM để giải quyết vì đây là đội của nhân dân TP HCM chứ không riêng gì ai”. K.V.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-9-v-league-tam-diem-da-nang-tintuc405061