Vòng bảng U23 châu Á: U23 Việt Nam hết 'phép màu' Park Hang Seo, U23 Trung Quốc gây thất vọng nhất

U23 Việt Nam đứng cuối bảng D, U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, trong khi U23 Trung Quốc để lại nỗi thất vọng lớn.

VCK U23 châu Á 2020 chứng kiến không ít bất ngờ. Trong khi U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh tuyệt đối, U23 Việt Nam bị loại đáng tiếc thì U23 Trung Quốc hay U23 Nhật Bản lại gây thất vọng rất lớn.

Sức mạnh U23 Hàn Quốc

Sau giải U23 châu Á 2018 đáng quên khi chỉ xếp thứ tư, đồng thời thua thảm U23 Uzbekistan ở bán kết, U23 Hàn Quốc quyết tâm làm lại. Đội bóng của HLV Kim Hak Bum sở hữu thế hệ đầy tài năng ở tất cả các tuyến, nên dù không có thần đồng Lee Kang In (Valencia không nhả quân), U23 Hàn Quốc vẫn chơi cực hay ở giai đoạn vòng bảng.

U23 Hàn Quốc thắng cả 3 trận.

U23 Hàn Quốc thắng cả 3 trận.

Đối diện với nhiều đối thủ sừng sỏ như U23 Uzbekistan, U23 Iran, U23 Hàn Quốc vẫn bản lĩnh vượt qua. Sau trận thắng trong ngày ra quân khá vất vả trước U23 Trung Quốc, đội bóng xứ kim chi thể hiện đẳng cấp khi đánh bại U23 Iran trong thế trận trên chân hoàn toàn.

Ở trận cuối cùng, U23 Hàn Quốc thay tới 6 vị trí, nhưng vẫn hạ gục đương kim vô địch U23 Uzbekistan với tỷ số 2-1. Kim Jin Ya cùng đồng đội trình diễn lối đá khoa học và cực kỳ chính xác. Có cảm giác, mọi phòng tuyến của U23 Hàn Quốc đều có thể làm rung mành lưới đối thủ.

5 bàn thắng ở vòng bảng được ghi bởi 5 kịch bản khác nhau cho thấy "những chiến binh Taeguk" sở hữu sự đồng đều, đa dạng trong cách chơi. Đó là hình ảnh của ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Nỗi buồn U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu không quá khó với sự hiện diện của U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Trước ngày khai cuộc, giới chuyên môn nhận định vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ trong tầm nay với Quang Hải cùng đồng đội. Dù vậy, U23 Việt Nam đã gây thất vọng khi không thắng nổi trận nào.

U23 Việt Nam sớm dừng bước.

Các học trò của HLV Park Hang Seo hòa 0-0 trước U23 UAE trong trận ra quân. Thêm một trận hòa 0-0 nữa với U23 Jordan đẩy U23 Việt Nam vào thế không còn quyền tự quyết. Ở trận cuối, đội bóng áo đỏ khởi đầu khá tốt, nhưng sai lầm của Bùi Tiến Dũng cùng tâm lý uể oải, căng cứng khiến U23 Việt Nam đánh mất thế trận, qua đó thua ngược 1-2.

Đương kim á quân bị loại với vị trí cuối bảng. Đây là lần đầu tiên, một cấp độ ĐTQG Việt Nam dưới thời Park Hang Seo bị loại ở vòng bảng giải quốc tế mà không thắng nổi trận nào. Thất bại của U23 Việt Nam được lý giải bởi sự vắng mặt của trụ cột (Văn Hậu), hay việc lứa cầu thủ hiện tại không tài năng bằng các đàn anh cách đây 2 năm,...

Thất bại của U23 Việt Nam cho thấy bóng đá Việt Nam bắt đầu tồn tại khoảng trống sau lứa cầu thủ vàng, dù chính lứa cầu thủ này vừa giải cơn khát SEA Games sau 60 năm chờ đợi. HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ còn không ít nhiệm vụ lớn lao, trước mắt là vòng loại World Cup 2022 với áp lực không hề nhỏ.

HLV Park Hang Seo bất lực.

U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản thất vọng nhất

Được đánh giá là ứng viên vô địch, nhưng U23 Nhật Bản đã khiến người hâm mộ "ngã ngửa" khi bị loại sau 2 trận đầu toàn thua. "Samurai áo xanh" bại trận với cùng tỷ số 1-2 trước U23 Syria và U23 Ả Rập Xê Út, qua đó phải rời cuộc chơi sớm.

Báo chí Nhật Bản trấn an dư luận khi cho rằng các đội chủ nhà bị loại ở vòng loại (giải U23 châu Á được xem như vòng loại Olympic) là chuyện bình thường. Dù vậy, tinh thần thi đấu của các học trò HLV Hajime Moriyasu mới là vấn đề. U23 Nhật Bản chỉ thực sự chơi hay ở trận cuối (gặp U23 Qatar). Còn lại, đội bóng xứ mặt trời mọc chơi rất hời hợt trong hai trận đầu và xứng đáng rời cuộc chơi.

U23 Trung Quốc cũng đại bại với 3 trận toàn thua, không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Đội bóng của HLV Hao Wei chỉ chơi khởi sắc ở trận đầu (thua U23 Hàn Quốc phút chót), trước khi thua tâm phục khẩu phục 2 trận sau đó, không thể hiện được điều gì.

U23 Trung Quốc toàn thua.

U23 Qatar - đương kim hạng ba, cũng chia tay giải đấu sau 3 trận toàn hòa. Tương tự là U23 Iraq và U23 Iran - những ứng viên vô địch bị loại từ rất sớm.

Bất ngờ U23 Thái Lan

U23 Thái Lan không được đánh giá cao ở giải năm nay sau thất bại tại SEA Games. Song, Supachok Sarachat cùng các đồng đội đã tạo bất ngờ khi đè bẹp U23 Bahrain 5-0 ở trận ra quân. Dù thua ngược U23 Australia sau đó, U23 Thái Lan vẫn rất bản lĩnh, cầm hòa U23 Iraq ở trận cuối để vào tứ kết.

Hơn cả thành tích đạt được, U23 Thái Lan gây ấn tượng ở lối chơi đặc sắc, cống hiến và đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino. 7 pha lập công sau 3 trận cũng giúp U23 Thái Lan là đội có thành tích tốt nhất trong 8 đội góp mặt tại tứ kết.

Ở vòng tới, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út. Nếu hạ gục đối thủ Tây Á, U23 Thái Lan sẽ tiến rất gần đến giấc mơ Olympic 2020.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/vong-bang-u23-chau-a-u23-han-quoc-hay-nhat-u23-viet-nam-va-u23-trung-quoc-gay-that-vong-nhat-ar522550.html