Vòng bảng UEFA Champions League: “Chân trời mới” với HLV Unai Emery

HLV Laurent Blanc giúp PSG trụ vững ngôi vương ở Ligue 1 không đủ sức hấp dẫn để các tỷ phú Trung Đông giữ chân ông ở lại sân Công viên các hoàng tử. Lý do là cựu HLV đội tuyển Pháp không thể giúp đội bóng thủ đô Paris (Pháp) tiến thật sâu vào Champions League. Họ quyết định mời Unai Emery từ La Liga sang bởi cái mác: Giúp Sevilla 3 lần liên tiếp vô địch Europa League!

3 mùa giải giúp Sevilla vô địch giải đấu hạng hai của cựu lục địa là 3 mùa giải mà nhà cầm quân 44 tuổi Unai Emery chưa hề nếm trải cảm giác ngột ngạt ở Champions League, bởi vị thứ ở La Liga chỉ cho phép họ dự Europa League. Môi trường mới ở PSG không hề dễ chịu với Emery chút nào khi đội bóng mất hai trụ cột là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và David Luiz đã sang Premier League. Đó cũng chính là lý do mà PSG chỉ có 7 điểm sau 4 trận và đứng ở vị trí thứ 7. Hàng công của PSG yếu ớt hẳn khi chỉ có 6 bàn sau 4 trận. Nói tóm lại, HLV Emery có khởi đầu không một chút suôn sẻ ở PSG.

HLV Unai Emery đang chịu nhiều áp lực cùng PSG.

Emery nói như than thở: “Tôi tới CLB luôn muốn duy trì mạch thắng lợi và bước lên tầm cao mới. Đó thực sự là thách thức khó khăn, một đòi hỏi quá cao”. Chỉ cần nhìn vào cách giải quyết hai sự ra đi Ibrahimovic và Luiz đủ thấy Emery cảm nhận khó khăn như thế nào. Hàng thủ PSG thủng lưới tới 4 bàn và chỉ có 1 điểm sau 2 trận vừa qua trước khi đón tiếp Arsenal ở lượt trận mở màn Champions League. Hàng công mà Emery đặt vào tiền đạo Cavani đã không thành công khi chân sút Uruguay chỉ mới có 1 bàn. Rõ ràng, Emery chưa giải quyết tốt ở cấp độ quốc gia Ligue 1 thì bước chân vào môi trường mới tiếp theo là Champions League quả nan giải.

Đối thủ Arsenal đã không thể vô địch Premier League từ 2004 tới nay, nhưng thầy trò Arsene Wenger cũng đã 16 năm liên tiếp lọt vào vòng knock out ở Champions League, tức là một đối thủ đáng gờm ở đấu trường danh giá nhất châu lục. Arsenal có tinh thần tốt hơn cho chuyến làm khách ở Paris nhờ 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Những trụ cột người Pháp sẵn sàng ra sân khi trở về quê hương dù chưa khỏi hoàn toàn chấn thương là trung vệ Laurent Koscielny và tiền đạo Olivier Giroud. Cựu Vua phá lưới Ligue 1, Giroud còn tìm cách gây sức ép tâm lý lên đối thủ bằng cách... khen Cavani: “Đừng giỡn! Cavani là chân sút đáng gờm đấy. Cậu ta sẽ ghi bàn”.

Sức ép càng đè nặng lên HLV Emery nếu như biết rằng lần cuối cùng PSG thua trận trên sân nhà Công viên các hoàng tử ở đấu trường Champions League là thua Barcelona hồi tháng 4-2015.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_154515_vo-ng-ba-ng-uefa-champions-league-chan-tro-i-mo-i-.aspx