Vòng bảng World Cup 2022: Cú sốc châu Á, ứng viên vô địch phô diễn đẳng cấp

Lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022 diễn ra với bất ngờ mang tên Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, trong khi các ứng viên vô địch như Pháp, Brazil, Anh chơi ổn định.

Lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại sau loạt đấu hôm qua (24/11). Trong khi các ứng viên vô địch hàng đầu như Pháp, Anh, Brazil hay Tây Ban Nha đều khẳng định được sức mạnh, 2 đại diện châu Á gồm: Nhật Bản, Ả Rập Xê Út đều tạo nên hình ảnh đẹp với những chiến thắng bất ngờ.

Ứng viên vô địch chiến thắng

Đương kim vô địch Pháp bước tới World Cup 2022 với chấn thương của nhiều trụ cột như: Paul Pogba, N'Golo Kante, Karim Benzema. Đến trận gặp Australia, Pháp lại mất thêm Lucas Hernandez đồng thời để thủng lưới trước.

Video: Pháp 4-1 Australia

Tuy nhiên, Gà trống Gaulois đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Olivier Giroud cho thấy cái duyên ghi bàn khi lập cú đúp, trong khi Kylian Mbappe và Adrien Rabiot cũng điền tên lên bảng tỷ số với những tình huống đánh đầu chuẩn xác.

Cùng có niềm vui chiến thắng như Pháp còn có đội tuyển Anh. Tam Sư đè bẹp Iran với tỷ số 6-2, trong trận đấu áp đảo toàn diện. Đội tuyển Anh khởi đầu không tốt ở 3 kỳ World Cup gần nhất (không thắng hoặc thắng chật vật), nhưng với trận đấu gặp Iran, Harry Kane cùng đồng đội cho thấy sự sẵn sàng ngay từ điểm xuất phát.

Brazil và Bồ Đào Nha đều thể hiện sức mạnh với các chiến thắng lần lượt 2-0, 3-2 trước Serbia và Ghana. Nếu Brazil kết hợp giữa sự thực dụng và tính hoa mỹ trong lối chơi ở trận thắng Serbia, Bồ Đào Nha lại phô diễn khả năng phản công ấn tượng trong màn rượt đuổi ngoạn mục với Ghana.

Song, ấn tượng nhất ở lượt đầu phải là Tây Ban Nha. Các học trò của HLV Luis Enrique cuốn phăng Costa Rica bằng nguồn năng lượng hủy diệt của sức trẻ. Tây Ban Nha không chỉ thắng đậm, mà còn chơi đẹp mắt, nhuần nhuyễn và biến hóa nhờ dàn cầu thủ đồng đều và đẳng cấp.

Tây Ban Nha nhấn chìm Costa Rica.

Tây Ban Nha nhấn chìm Costa Rica.

Sau 2 kỳ World Cup (2014, 2018) không thành công, Tây Ban Nha đang chứng tỏ sức mạnh của ứng viên vô địch nhờ cuộc đại phẫu mang đậm dấu ấn Enrique.

Cú sốc

Bên cạnh những chiến thắng tất yếu của các ứng cử viên, World Cup 2022 đã chứng kiến những cú sốc đầu tiên ở lượt mở màn.

Được đánh giá cao hơn Ả Rập Xê Út về mọi mặt, nhưng Argentina đã thua ngược 1-2 đầy đau đớn bởi những sai sót phòng ngự, nhưng cũng xuất phát từ tinh thần thi đấu bền bỉ của đại diện châu Á.

Cả hai bàn thắng của Saleh Al-Shehri và Salem Al-Dawsari đều đẹp mắt, cho thấy sự ngẫu hứng pha trộn kỷ luật của đội bóng được huấn luyện bởi Herve Renard. Thất bại trước Ả Xê Út đẩy Argentina vào thế phải thắng Mexico ở trận tới, nếu không muốn sớm chia tay giải.

Sau địa chấn mang tên Ả Rập Xê Út, Nhật Bản cũng có chiến thắng chấn động. Đội bóng có biệt danh Samurai áo xanh quật ngã Đức 2-1, cũng với kịch bản tương tự: thủng lưới trước với bàn thua trên chấm phạt đền, rồi ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2.

Nhật Bản bất ngờ hạ Đức.

Nhật Bản đã xóa tan hoài nghi khi chơi hợp lý trước Đức. Takumi Minamino cùng đồng đội quyết tâm trong từng pha bóng và kiên trì đến phút cuối, khai thác hiệu quả sự lơi lỏng của Đức để ghi 2 bàn.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản có ưu thế rất lớn ở bảng tử thần. Nếu hạ Costa Rica ở trận tới còn Đức không thắng được Tây Ban Nha, Nhật Bản sẽ có vé chơi vòng 1/8.

Kéo dài thời gian bù giờ

Quãng thời gian bù giờ cho các trận ở World Cup 2022 đã được nâng lên tầm cao mới. Ở trận Anh thắng 6-2 trước Iran, trọng tài cho bù giờ tổng cộng 24 phút (thời gian thực tế là 27 phút) ở 2 hiệp đấu. Đây là trận đấu có thời gian bù giờ cao nhất lịch sử World Cup.

Ở các trận khác, việc trọng tài bù giờ 6 đến 8 phút là chuyện thường thấy. Trận Bồ Đào Nha thắng Ghana hôm qua (24/11) có 9 phút bù giờ trong hiệp 2. Cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Costa Rica, Pháp và Australia cũng có thời gian bù giờ từ 8 đến 10 phút.

Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina lý giải rằng đây là khoảng thời gian bù lại cho những tình huống phát sinh như bóng chết, hay cầu thủ ăn mừng bàn thắng.

"Chúng tôi đã nói với mọi người rằng đừng ngạc nhiên nếu họ thấy trọng tài thứ tư giơ bảng điện tử hiển thị thời gian bù giờ với con số lớn ở trên đó, như 6, 7 hoặc 8 phút.

Nếu muốn các trận đấu có thêm thời gian bóng sống, chúng ta cần sẵn sàng cho trường hợp thời gian bù giờ kéo dài. Hãy nghĩ về trận đấu có 3 bàn thắng được ghi. Một màn ăn mừng thường kéo dài 1 đến 1 phút rưỡi. Nếu có 3 bàn được ghi, bạn đã mất 5 hoặc 6 phút", ông Collina đánh giá.

Trận Anh vs Iran được bù giờ 14 phút trong hiệp 1.

Theo trọng tài người Italy, số phút bù giờ tăng cao phụ thuộc vào tính toán của trọng tài thứ tư. Với lời giải thích của Collina, có thể tin các trận đấu tới của World Cup 2022 cũng sẽ có thời gian bù giờ lớn hơn các cuộc so tài bình thường.

Kỷ lục

Một số kỷ lục cá nhân và tập thể đã được thiết lập sau lượt đầu tiên.

Qatar trở thành chủ nhà khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử World Cup với thất bại 0-2 trước Ecuador. Trước Qatar, 22 đội chủ nhà World Cup trong quá khứ đều khởi đầu trận đấu bằng một chiến thắng hoặc một trận hòa.

Với cú đúp vào lưới Australia, Olivier Giroud nâng tổng số bàn thắng trong màu áo Pháp lên 52, qua đó cân bằng kỷ lục của Thierry Henry. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn, Giroud sẽ phá cột mốc của Henry, trở thành chân sút hay nhất lịch sử đội tuyển Pháp.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup liên tục (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) sau bàn thắng vào lưới Ghana hôm qua.

Tiền vệ Gavi cũng đi vào lịch sử. Với việc được HLV Luis Enrique điền tên trong đội hình xuất phát, Gavi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha đá chính ở một giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO). Anh đánh dấu cột mốc bằng bàn thắng "chào sân" World Cup ở phút 74, giúp Tây Ban Nha thắng 7-0 trước Costa Rica.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-bang-world-cup-2022-cu-soc-chau-a-ung-vien-vo-dich-pho-dien-dang-cap-ar716124.html