Vòng chung kết AFF Cup 2018 đã hội đủ quân

Sau 2 trận vòng loại giữa Timor Leste và Brunei, Đội tuyển Timore Leste là đội bóng thứ 10 giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2018.

Các câu thủ Timor Leste lần thứ 2 tham dự AFF Cup. Ảnh: aseanfootball.com

AFF Cup 2018 là mùa giải thứ 12 các đội tuyển bóng đá nam Đông Nam Á tranh cúp vô địch khu vực. Đây là mùa thứ 6 giải đấu mang tên AFF Suzuki Cup (trước đó là Cup Tiger).

Ở mùa giải 2018, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) áp dụng thể thức mới cho 10 đội tham dự vòng chung kết.

Theo đó, căn cứ vào thành tích 2 mùa giải gần nhất (2014, 2016), 9 đội bóng được vào thẳng vòng chung kết, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia. Đội Timore Leste và Brunei phải thi đấu 2 trận vòng loại để chọn đội thứ 10 vào chung kết.

Cuộc đua tranh suất thứ 10 vào vòng chung kết AFF Cup 2018 vừa kết thúc với thắng lợi chung cuộc thuộc về Đội tuyển Timor Leste.

Ở trận lượt đi trên sân nhà (ngày 1/9), các cầu thủ Timor Leste đã thắng Brunei 3-1. Còn trận lượt về (ngày 8/9), dù thua Brunei 0-1 nhưng chung cuộc, Timor Leste thắng với tổng tỷ số 3-2 và giành chiếc vé cuối cùng tham dự AFF Suzuki Cup 2018.

Trong lịch sử AFF Cup, đây là lần thứ 2 Đội tuyển Timor Leste góp mặt tại vòng chung kết (lần trước là năm 2004).

Theo kết quả bốc thăm, Timor Leste cùng bảng B cùng với các đội: Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Bảng A gồm các đội: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 15/12.

Điểm mới đáng chú ý của AFF Suzuki Cup 2018 ở vòng bảng là không có quốc gia chủ nhà.

Thay vào đó, tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Vòng bán kết và trận chung kết vẫn thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về (sân nhà, sân đối phương) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Như vậy, hai đội vào tới trận chung kết sẽ phải thi đấu tổng cộng 8 trận.

Theo mã số bốc thăm của AFF, Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận trên sân khách (gặp Đội tuyển Lào ngày 8/11 và gặp Đội tuyển Myanmar ngày 20/11); 2 trận trên sân nhà Mỹ Đình (gặp Malaysia ngày 20/11 và Campuchia ngày 24/11).

Dự kiến, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10 với 28 cầu thủ./.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/vong-chung-ket-aff-cup-2018-da-hoi-du-quan/346295.vgp